Biệt đội "Báo đêm" và những trận chiến với ma túy vùng biên

Nguyễn Quý Thứ tư, ngày 09/08/2017 09:07 AM (GMT+7)
“Sau khoảng lặng bởi những chuyên án lớn về ma túy đã được phá, thời điểm này lượng hàng ma túy tồn bên Trung Quốc chờ tuồn về Việt Nam là rất lớn. Các đối tượng xé lẻ hàng, dùng nhiều phương thức mới, tìm mọi cách để đưa về Việt Nam” - thượng tá Phan Văn Hiến, Chính trị viên Đồn biên phòng Hải Hòa - Móng Cái (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ninh) nhận định.
Bình luận 0

img

Đối tượng Hoàng Văn Minh (SN 1991, nơi đăng ký HKTT: Thôn Nam Phong, xã Hưng Đạo, TP.Cao Bằng , tỉnh Cao Bằng) cùng tang vật là 9 bánh heroin (mỗi bánh 380 gram) bị Đồn biên phòng Hải Hòa bắt giữ ngày 31.5 khi đang định vượt biên trái phép sang Trung Quốc.

Khi "báo" vồ mồi

“Báo đêm” - đó là biệt danh mà anh em trong đơn vị Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đặt cho đại úy T (vì công tác nghiệp vụ xin được giấu tên) - Đội phó Đội phòng chống ma túy và tội phạm. Đó là vì T nhỏ con, nhưng nhanh thoăn thoắt, con mắt nghiệp vụ tinh tường, thường bắt được tội phạm trong đêm tối.

Vào đúng đêm 19.5.2017, đại úy T cùng đồng đội tuần tra dọc bờ sông biên giới. Tới mốc 1368(3) thuộc khu 3, phường Ka Long, TP.Móng Cái, anh nhanh chóng phát hiện có bóng người lẩn trốn, dấu hiệu nhập cảnh trái phép vào nội địa. T cùng đồng đội vờ như không nhìn thấy, đi lướt qua, rồi nhanh như chớp quây xung quanh đối tượng, yêu cầu kiểm tra. Đối tượng khai tên Shen Qi (Thẩm Kỳ, SN 1989, nơi ĐKHKTT: Trấn Sơn Khẩu, Hợp Phố, TP.Bắc Hải, Quảng Tây, Trung Quốc), làm nghề phục vụ tại sòng bài Hồng Vận (phường Ka Long, TP.Móng Cái).

Bằng sự nhạy cảm nghề nghiệp, “Báo đêm” “ngửi” thấy mùi ma túy trên người đối tượng. Chiếc túi xách được kiểm tra, bên trong có 70 gói nhỏ màu vàng và 1 túi nylon chứa các hạt tinh thể màu trắng mịn (sau có kết luận giám định là ma túy tổng hợp). “Con mồi” bị “vồ” gọn!

Một trong những điểm “nóng” về vận chuyển ma túy là khu vực đường biên thuộc phường Hải Hòa, TP.Móng Cái. Các đối tượng tham gia vận chuyển tại khu vực này thường là những con nghiện lâu năm, có tiền án, tiền sự từ khắp các tỉnh, thành.

Đêm 8.5, vùng biên giới lãnh lẽo trong sương đêm. Bờ sông Bắc Luân vắng lạnh, thỉnh thoảng vài chiếc đò chở hàng khua tiếng chèo lặng lẽ từ phía Trung Quốc về. Trong đêm tối, một người đàn bà xách chiếc túi du lịch với những dấu hiệu nghi vấn. Khi đối tượng đi đến mốc 1370(1)-500 thuộc khu 4, phường Hải Hòa thì bị đội tuần tra Đồn biên phòng Hải Hòa chặn lại.

Kiểm tra trên người đối tượng phát hiện một túi nylon chứa hai túi nhỏ đựng các hạt tinh thể màu trắng (theo kết quả giám định của Công an tỉnh Quảng Ninh, số tinh thể màu trắng này là ma túy tổng hợp Ketamin, có tổng trọng lượng 1.170,16 gram). Đối tượng khai tên là Bùi Thị Lịch (SN 1972, tại Kiến Xương, Thái Bình, HKTT tại khu 4, Hải Hòa, TP.Móng Cái). Lịch khai vận chuyển thuê số ma túy trên cho một đối tượng để lấy tiền công.

img

img

Đối tượng Bùi Thị Lịch và tang vật.

Liều lĩnh và thủ đoạn hơn là đối tượng Đỗ Đình Nam (SN 1985, HKTT tại thôn 10, xã Hải Xuân, TP.Móng Cái). Vào ngày 24.5, đối tượng này đã làm thủ tục nhập cảnh ngay tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, mang theo 300 viên “kẹo” (thuốc lắc) và 35 gram Ketamin giấu trong... quần lót mặc trên người.

Nam khai nhận: Vào lúc 13h ngày 24.5, đối tượng điện thoại cho một người đàn ông Trung Quốc tên A Hổ hỏi mua 300 viên ma tuý (thuốc lắc) và 35 gram ma tuý (ke) để sử dụng và buôn bán. A Hổ đồng ý bán và yêu cầu Nam mang theo tiền để giao dịch.

Đến 14h cùng ngày, đối tượng Nam mang theo 16.700 nhân dân tệ xuất cảnh sang Trung Quốc (theo đường cửa khẩu bằng giấy thông hành). Sau khi sang đến chợ Cọc Mầu, Đông Hưng, Trung Quốc thì Nam gặp A Hổ và mua 300 viên ma tuý (thuốc lắc), 35 gram ma tuý (ke) được gói trong túi nylon màu trắng. Đến 16h30 ngày 24.5, trong lúc nhập cảnh về Việt Nam, đối tượng Nam đã bị cán bộ hải quan, biên phòng bắt giữ.

Thời điểm “nóng” bắt đầu

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.Móng Cái, Trưởng Ban chỉ đạo 389 (chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả) TP.Móng Cái - cho biết: “Từ đầu năm 2017 đến nay, tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ, thuốc lá điếu không có chiều hướng suy giảm mà có dấu hiệu gia tăng”.  

Cũng theo ông Dũng, địa bàn trọng điểm của các đối tượng tội phạm là khu vực đường biên giới km1 (Z1, Z2) thuộc phường Ka Long; khu vực đường biên Vàng Lầy, Bến Ngang, Bến Xuồng thuộc phường Hải Hòa; tuyến biên giới Đại Vai-Lục Chắn thuộc xã Bắc Sơn, Hải Sơn; khu vực biển thuộc phường Bình Ngọc. Mặt hàng nhập lậu chủ yếu là ma túy, pháo nổ, vũ khí, thuốc lá điếu, gia cầm, thủy hải sản, mỹ phẩm, thực phẩm không rõ nguồn gốc, hàng tạp hóa tiêu dùng…

Thượng tá Nguyễn Văn Thắng - Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái - cho biết: “Tội phạm về ma túy tại Móng Cái ngày càng khó lường. Chúng có thể là khách du lịch người Trung Quốc, cũng có thể là thương nhân Việt Nam hay bất kỳ ai khác. Phương thức, thủ đoạn thì luôn thay đổi. Chúng có thể giấu ma túy trong gói giấy bạc để máy móc không phát hiện được, hoặc tinh vi hơn là những hộp trà, nấm linh chi, trong đế giày, quần áo...”.

Dự báo tình hình hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy những tháng cuối năm 2017 sẽ gia tăng. Nguyên nhân được các lực lượng nhận định: Do những tác động tiêu cực của suy thoái kinh tế, nhất là sự thay đổi các chính sách quản lý của Việt Nam và Trung Quốc, cộng thêm trong tháng 6.2017, Công an TP.HCM đã điều tra, triệt phá đường dây sản xuất ma túy với số lượng lớn. Do đó, những tháng cuối năm, nguồn cung và dự trữ ma túy trong nước giảm dần nên các đối tượng tội phạm sẽ chuyển hướng mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy từ các nước lân cận, đặc biệt là Trung Quốc, sẽ tăng cao.

Theo số liệu của Công an TP.Móng Cái cung cấp, trong 6 tháng đầu năm 2017, Công an thành phố đã bắt giữ, tiếp nhận xử lý 42 vụ với 62 đối tượng phạm tội về ma túy, trong đó đã triệt phá 6 đường dây, bắt giữ 17 đối tượng, thu giữ 4,517 gram heroin; 2.922,77 gram ma túy tổng hợp, 240ml ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng khác có liên quan. Qua rà soát, hiện nay trên địa bàn Móng Cái có 174 người sử dụng các chất ma túy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem