Biệt thự bỏ hoang
-
Khu đô thị Nam An Khánh từng được quảng bá là “thiên đường cuộc sống” của huyện Hoài Đức (Hà Nội). Dù đã xây dựng xong phần thô gần 2 thập kỷ, nhưng tới nay khu đô thị này vẫn hoang phế, cỏ mọc um tùm quá đầu người.
-
Dù được triển khai sớm nhất nhì trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), nhưng dự án hàng chục ngôi "biệt thự ma" vẫn chưa được đưa vào sử dụng, bị vẽ đủ các hình ảnh ma quái, đáng sợ.
-
Dự án Đông Tăng Long (TP Thủ Đức) từng được kỳ vọng là khu đô thị kiểu mẫu, hiện đại, nhưng nhiều năm qua vẫn trong cảnh đìu hiu, hàng loạt biệt thự bỏ hoang, xuống cấp.
-
Dù nằm ở khu vực đắt đỏ tại thành phố Vinh, những căn biệt thự hạng sang hiện đang để không khiến bộ mặt thành phố thêm nhếch nhác. Thậm chí, có căn dùng để nuôi lợn, thả gà.
-
Nhiều căn nhà biệt thự, liền kề tại các khu đô thị mới ở Hà Nội trong tình trạng heo hút, thiếu đồng bộ sau khi tăng giá liên tục suốt 3 năm qua.
-
Theo khảo sát của PV Dân Việt, một số khu đô thị tại Hà Nội có tình trạng nhà ở, biệt thự bỏ hoang bắt đầu hỏng hóc, xuống cấp nghiêm trọng nhưng giá vẫn tăng chóng mặt, trung bình từ 20 - 30%/năm, thậm chí có những căn đã tăng gấp đôi sau chưa đầy 2 năm.
-
Dự án Làng sinh thái, du lịch, đô thị đầm Dạ Trạch (huyện Khoái Châu, Hưng Yên) được giao đất và triển khai từ năm 2004, nhưng đến nay có cả trăm căn biệt thự bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm.
-
Khu đô thị Hà Phong (Mê Linh, Hà Nội), sản phẩm Công ty CP Hà Phong có 2 cổ đông lớn là Tập đoàn Thái Bình Dương của ông Phan Văn Quý và Geleximco của ông Vũ Văn Tiền, sau 18 năm triển khai với nhiều đợt sốt đất vẫn bị bỏ hoang.
-
Với mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng và diện tích rộng lớn, nhưng dự án Khu đô thị sinh thái Xuân Phương ( Nam Từ Liêm) chậm triển khai nhiều năm. Hàng loạt biệt thự xây xong bỏ hoang, "rừng hoá" xuống cấp nghiêm trọng khiến UBND TP Hà Nội phải yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát.