• “Người dân gọi điện báo đã phát hiện một số trường hợp lãnh đạo địa phương lên Hà Nội để chúc Tết, biếu quà dưới hình thức đi dự hội nghị tổng kết hoặc đi làm việc” - Cục trưởng Cục phòng, chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) Phạm Trọng Đạt chia sẻ với Dân Việt.
  • "Chỉ thị số 11 ngày 20.12.2016 của Ban Bí thư về việc tổ chức tết năm 2017 cũng là sự tiếp nối về việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII, cụ thể hóa việc chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa ở một khía cạnh khác" - TS Lưu Bình Nhưỡng (ảnh) - Ủy viên Thường trực Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã khẳng định như vậy khi trao đổi với NTNN.
  • Ngày 11/9, Ủy ban Tư pháp họp phiên toàn thể để thẩm tra báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2015. Hầu hết các ý kiến đều khẳng định, tình trạng nhũng nhiễu trong khu vực công còn phổ biến, biểu hiện qua nạn hối lộ, lót tay, chạy chọt để được việc khi giao dịch với các cơ quan công quyền…
  • Một quan chức Trung Quốc ngậm ngùi chia sẻ, những mùa trung thu trước, cấp dưới đều lũ lượt mang bánh trái, quà cáp tới biếu xén. Tuy nhiên, nay ông đã bị tước mất “đặc quyền nhỏ” đó.
  • "Tặng bánh Trung Thu và các món quà khác mua bằng tiền công là hành vi bị nghiêm cấm" - Ủy ban Trung ương Kiểm tra Kỷ luật Đảng Cộng sản Trung Quốc nói trong thông báo.
  • Dân Việt - Đúng là Tết truyền thống còn kéo theo nhiều chuyện phiền lòng, ví dụ như rất sợ những bàn nhậu nhẹt cờ bạc, rất sợ kiểu quà cáp biếu xén tốn kém vụ lợi... Nhưng tại con người chứ có phải tại Tết đâu?!
  • Báo chí Trung Quốc ngày 7.2 cho biết, nước này đã ban hành lệnh cấm các quảng cáo có nội dung khuyến khích mua quà biếu sếp.
  • (Dân Việt) - Trong cái xôn xao mua sắm, vui chơi ngày tết, có một góc khác âm thầm hơn, nhưng vô cùng ấm áp, đó là những hoạt động lo tết cho người nghèo.
  • Kinh tế khó khăn cũng không giảm bớt nhu cầu biếu xén, những món quà tết xa xỉ bạc triệu vẫn đổ bộ thị trường trong năm Quý Tỵ.
  • (Dân Việt) - Gần đây dư luận đã xôn xao về việc một vị Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an Cần Thơ, đại tá Huỳnh Đấu Tranh báo cáo lãnh đạo và trả lại 100 triệu đồng tiền biếu xén.