Bình Định khẩn cấp lập đoàn kiểm tra vụ "cạo trắng" gần 5.000m2 rừng sau phản ánh của Dân Việt
Bình Định khẩn cấp lập đoàn kiểm tra vụ "cạo trắng" gần 5.000m2 rừng sau phản ánh của Dân Việt
Dũ Tuấn
Thứ ba, ngày 19/09/2023 16:35 PM (GMT+7)
Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, Bình Định cho biết, huyện này khẩn cấp lập đoàn kiểm tra, do Chánh thanh tra huyện làm trưởng đoàn để xác minh, làm rõ trách nhiệm vụ "cạo trắng" gần 5.000m2 giữa rừng phòng hộ, mà báo điện tử Dân Việt vừa phản ánh.
Nếu có dấu hiệu tội phạm, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra
Nói về vụ việc cưa hạ, khai thác trái phép rừng trồng tái sinh, tại tiểu khu 131 khu vực hồ Vạn Định, xã Mỹ Lộc mà báo Dân Việt vừa có loạt bài phản ánh, ông Hồ Ngọc Chánh – Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, Bình Định cho hay, Bí thư Huyện uỷ Phù Mỹ đã yêu cầu làm rõ vụ việc, có hình thức xử lý trách nhiệm địa phương và các ngành có liên quan.
Gốc keo lớn bị cưa hạ trái phép tại xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ. Ảnh: Dũ Tuấn.
Chủ tịch UBND huyện cũng thống nhất thành lập khẩn cấp đoàn kiểm tra, do Chánh thanh tra huyện làm trưởng đoàn.
Trên tinh thần làm việc khẩn trương, đầy đủ nội dung theo yêu cầu và báo cáo kết quả về lãnh đạo UBND huyện, trước ngày 25/9.
Trong đó, đáng chú ý đoàn công tác sẽ làm rõ sự việc có hay không đầu nậu, thương lái đứng sau việc mua rừng, dẫn đến tình trạng khai thác rừng trái pháp luật?.
Nói về trách nhiệm để rừng bị "cạo trắng", Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ cho rằng, cần đợi kết quả làm rõ từ thanh tra và các cơ quan có trách nhiệm.
Khoảnh rừng bị cưa hạ để lại ngổn ngang ở hiện trường những thân cây. Ảnh: Dũ Tuấn.
"Nếu phát hiện vượt thẩm quyền, có dấu hiệu phạm tội thì chuyển cơ quan điều tra vào cuộc. Làm căn cơ, đúng theo quy định pháp luật để lập lại trật tự kỷ cương công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai và rừng. Nếu để thực trạng thế này, địa phương buông lỏng quá, thì sẽ gây nhiều hệ lụy khó lường", ông Chánh lo ngại.
Kiểm lâm và ngành tư pháp chưa thống nhất quan điểm
Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ cho rằng, vụ việc đang gặp phải khó khăn về vấn đề pháp lý, giữa kiểm lâm và ngành tư pháp chưa thống nhất với nhau về quan điểm "cây trồng trên đất".
Việc này, tới đây đoàn công tác sẽ làm rõ mọi vấn đề, để có cơ sở xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
"Thực tế, cây bị khai thác có nguồn gốc trồng trái phép trên đất rừng phòng hộ, chính quyền thông báo nhưng không có ai đến nhận và đã thực hiện cưỡng chế chặt bỏ, thì coi như không phải tài sản của người trồng. Sau quá trình hồi sinh, những cây này đâm chồi phát triển thành rừng, UBND huyện kiểm tra thấy khá tốt nên đã đề nghị cần giữ lại khoanh nuôi, bảo vệ và được UBND tỉnh cho phép", ông Chánh phân tích.
Dùng cưa máy để cưa sát gốc cây. Ảnh: Dũ Tuấn.
Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Văn Dũng – Bí thư Huyện uỷ Phù Mỹ cho biết, đã yêu cầu UBND huyện kiểm tra xử lý vụ việc và báo cáo kết quả cho Thường trực Huyện uỷ, trước ngày 30/9.
"Sai đến đâu xử lý đến đấy, ai sai phạm đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", ông Dũng khẳng định.
Từ năm 2018, khu vực rừng này đã được quy hoạch sang chức năng phòng hộ và UBND tỉnh Bình Định cũng giao UBND huyện Phù Mỹ, chỉ đạo Ban quản lý rừng phòng hộ khoanh nuôi, bảo vệ và khai thác theo quy chế rừng phòng hộ. Tuy nhiên đến nay lại đang bị cưa hạ, khai thác trái phép với diện tích ban đầu gần 5.000m2.
Gốc cây có đường kính lớn bị cưa hạ. Ảnh: Dũ Tuấn.
Theo Hạt Kiểm lâm huyện Phù Mỹ, sau khi đã có chủ trương của UBND tỉnh Bình Định và UBND huyện, nhưng Ban Quản lý rừng phòng hộ không làm việc với các cơ quan liên quan để lập thủ tục tiếp nhận 45,08ha rừng trồng tái sinh chồi và từ năm 2020 cho đến nay cũng không tổ chức quản lý, chăm sóc, bảo vệ hoặc giao khoán diện tích này cho người dân chăm sóc, bảo vệ. Điều này, dẫn đến việc một số hộ dân vi phạm trước đây tiếp tục lén lút chăm sóc trên diện này.
Theo nguồn tin do UBND xã cung cấp thì một số hộ dân ở thôn Vạn Định hiện nay đã tự ý bán rừng tái sinh chồi trên diện tích chiếm trái phép trước đây cho một số người dân thu mua rừng ở địa phương khác.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.