Bình Định: Nhiều ngư dân đặt đóng tàu lớn

Thứ năm, ngày 22/05/2014 09:35 AM (GMT+7)
Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Xí nghiệp Đóng tàu Tam Quan của Công ty cổ phần Thủy sản Hoài Nhơn đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định, cho biết chưa có năm nào ngư dân lại đặt đóng tàu có công suất lớn đánh bắt hải sản xa bờ như năm nay.
Bình luận 0
Khách hàng đến đây đặt đóng tàu từ nhiều tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng… nhưng nhiều nhất là Bình Định.
(Ảnh minh hoạ)
(Ảnh minh hoạ)

Ông Nguyễn Thanh Hạng (trú tại thôn Thiên Chánh 2, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) - ngư dân đầu tư đóng tàu tại đây, cho biết gia đình ông đến nay đã có 3 chiếc tàu đánh bắt xa bờ, nhưng dù kinh tế khó khăn vẫn phải vay mượn thêm tiền để đóng thêm một chiếc tàu tổng công suất 760CV.

Ngư dân Đỗ Văn Khách (thôn Phú Thứ, xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ) cũng cho biết để nâng cao hiệu quả khai thác hải sản xa bờ, gia đình đã đầu tư trên 4 tỷ đồng để đóng mới tàu có công suất trên 500 CV và mua sắm trang thiết bị, ngư lưới cụ...

Viết Ý (Viết Ý)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem