Bình Dương: Bắt vụ bán động vật hoang dã cho nhà hàng

Thứ ba, ngày 02/10/2012 08:36 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Khi 4 thanh niên vận chuyển các bao tải đến cung cấp các nhà hàng thì bị các “hiệp sĩ” phát hiện là một vụ buôn bán động vật hoang dã trái phép...
Bình luận 0

Lúc 11 giờ ngày 1.10, trên Quốc lộ 13, đoạn thị trấn Lái Thiêu, thị xã Thuận An, xe khách mang biển số tỉnh Đăk Nông bàn giao cho 4 thanh niên một số bao tải. Khi số thanh niên trên vận chuyển các bao tải đến cung cấp các nhà hàng thì bị các “hiệp sĩ” phát hiện là một vụ buôn bán động vật hoang dã trái phép, nên đã đề nghị các ngành chức năng phối hợp kiểm tra.

Lực lượng chức năng thu giữ lượng lớn động vật hoang dã gồm hàng chục con kỳ tôm, dúi, rùa, trăn đất, rắn hổ đất...

img
Số lượng động vật hoang dã cung cấp cho nhà hàng ở thị xã Thuận An bị thu giữ.

Các đối tượng đã bỏ tài sản chạy trốn nhưng các “hiệp sĩ” truy đuổi và bắt được 2 đối tượng đều quê ở Đăk Nông.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem