Bình Dương: Cá chết trắng ở hồ Cần Nôm

Thứ tư, ngày 16/11/2011 07:11 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ít nhất 8 tấn cá điêu hồng sắp thu hoạch đã chết sạch tại các bè nuôi tại hồ Cần Nôm (thuộc xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng).
Bình luận 0

Theo lời kể của vợ chồng anh Huỳnh Văn Hiền, chủ bè nuôi có lượng cá chết nhiều nhất, từ sáng thứ Ba tuần trước họ vừa ngủ dậy thì phát hiện 8 lồng cá, mỗi lồng khoảng 8.000 con cá điêu hồng chết trắng nổi trên mặt nước. Suốt 3 ngày sau đó, họ vẫn chưa mang hết số cá chết lên bờ.

Theo nhận định của những người chuyên nuôi cá bè, nguyên nhân do mưa lớn liên miên, nước từ các suối xung quanh đổ về mang theo bùn và phèn làm nguồn nước trong hồ ô nhiễm. Cá điêu hồng lại là loại chỉ sống trong môi trường nước sạch nên bị không chịu nổi dẫn đến đột tử.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem