Bình Dương chính thức có thành phố thứ tư

Nguyên Vỹ Thứ tư, ngày 12/04/2023 13:10 PM (GMT+7)
Ngày 12/4, tỉnh Bình Dương chính thức làm lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập TP.Tân Uyên. Đây là thành phố tứ tư của Bình Dương, gồm: TP.Thủ Dầu Một, TP.Dĩ An, TP.Thuận An và TP.Tân Uyên.
Bình luận 0

Bước ngoặt lịch sử của TP.Tân Uyên

Ngày 10/4, thị xã Tân Uyên đã chính thức trở thành TP.Tân Uyên trực thuộc tỉnh Bình Dương, theo Nghị quyết số 725 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thị xã Tân Uyên chính thức trở thành Thành phố Tân Uyên trực thuộc tỉnh Bình Dương, theo Nghị quyết số 725 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Nguyên Vỹ

Thị xã Tân Uyên chính thức trở thành TP.Tân Uyên trực thuộc tỉnh Bình Dương, theo Nghị quyết số 725 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Nguyên Vỹ

Tại lễ công bố, ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, trong thành công của tỉnh Bình Dương hôm nay có đóng góp quan trọng của TP.Tân Uyên.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, Nghị quyết 725 thành lập TP.Tây Uyên là nghị quyết rất quan trọng, tạo tiền đề và động lực để TP.Tân Uyên xây dựng mô hình chính quyền đô thị tương ứng.

Nghị quyết này giúp TP.Tân Uyên tiếp tục tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn của một đô thị công nghiệp năng động, hiện đại và văn minh.

Đây là cơ sở để TP.Tân Uyên xứng đáng với chức năng là trung tâm công nghiệp, dịch vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đô thị hóa phía Đông Nam của tỉnh Bình Dương.

Ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chia sẻ tại lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Tân Uyên, tình Bình Dương. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chia sẻ tại lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập TP.Tân Uyên, tình Bình Dương. Ảnh: Nguyên Vỹ

Để tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, là hạt nhân thúc đẩy phát triển kinh tế, song vẫn  giữ được bản sắc văn hóa, Phó Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tân Uyên quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

Trong đó, Tân Uyên cần đặc biệt quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết 06 năm 2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045.

TP.Tân Uyên cũng cần chú trọng nâng cao chất lượng quy hoạch, quản lý đô thị gắn với phát triển kinh tế đô thị, tiến tới xây dựng Tân Uyên là đô thị công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái, đầu mối giao thông vùng.

Ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trao quyết định thành lập Thành phố Tân Uyên. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội trao quyết định thành lập TP.Tân Uyên. Ảnh: Nguyên Vỹ

"Cuối cùng, Tân Uyên cần giải quyết tốt vấn đề an cư lạc nghiệp cho người lao động, đảm bảo sự phát triển đồng đều, cân bằng và bền vững", ông Trần Thanh Mẫn đề nghị.

TP.Tân Uyên sẽ là trung tâm phía Nam tỉnh Bình Dương

Theo Nghị quyết số 725, TP.Tân Uyên được thành lập trên cơ sở nguyên trạng thị xã Tân Uyên. Thành phố có diện tích 191,76km2, dân số hơn 466.000 người, có 12 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 10 phường và 2 xã. 

Trong những năm qua, Tân Uyên luôn đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt khoảng 12,57%/năm, trong đó ngành công nghiệp dẫn đầu.

Một góc đô thị Thành phố Tân Uyên. Ảnh: Nguyên Vỹ

Một góc đô thị Thành phố Tân Uyên. Ảnh: Nguyên Vỹ

Hiện nay, Tân Uyên có 2 khu công nghiệp, 3 cụm công nghiệp với 1.866 doanh nghiệp trong nước, tổng vốn đăng ký hơn 32.560 tỷ đồng; 637 doanh nghiệp nước ngoài, tổng vốn đăng ký hơn 5.297 triệu USD.

Cơ cấu kinh tế công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp với tỷ trọng lần lượt là 64,17% - dịch vụ 34,6% - nông nghiệp 1,23%.

Ông Đoàn Hồng Tươi – Chủ tịch UBND TP.Tân Uyên cho biết, giai đoạn 2021 - 2025, Tân Uyên đẩy mạnh phát triển thương mại – dịch vụ, tạo nền tảng để Tân Uyên trở thành trung tâm dịch vụ đô thị sau năm 2025.

Tỉnh ủy Bình Dương trao quyết định thành lập Đảng ủy Thành phố Tân Uyên. Ảnh: Nguyên Vỹ

Tỉnh ủy Bình Dương trao quyết định thành lập Đảng ủy TP.Tân Uyên. Ảnh: Nguyên Vỹ

Mục tiêu tổng quát là xây dựng và phát triển TP. Tân Uyên trở thành một trung tâm lớn phía Nam tỉnh Bình Dương về công nghiệp, dịch vụ thương mại, tài chính, văn hoá - du lịch.

Không gian liên kết giữa đô thị Tân Uyên và đô thị Bình Dương, cũng như TP.HCM và TP.Biên Hòa sẽ được kết nối thành một đại đô thị phía Nam đất nước; là đầu mối giao thông, quan trọng của tỉnh và của vùng.

Cùng với đó, TP.Tân Uyên tiếp tục nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, đẩy mạnh xã hội hoá trong các lĩnh vực văn hoá - xã hội; đẩy mạnh phong trào xây dựng nếp sống văn hóa; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo", ông Tươi chia sẻ.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem