Bình Dương: Covid-19 bùng phát, chi - tổ hội nghề nghiệp vẫn phát triển mạnh nhờ Quỹ Hỗ trợ nông dân

Trần Đáng Thứ bảy, ngày 31/07/2021 10:44 AM (GMT+7)
Từ đầu năm 2021 đến nay, mặc dù dịch Covid-19 bùng phát mạnh, nhưng nhờ phát huy tính hiệu quả của Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), các cấp Hội Nông dân tỉnh Bình Dương đã thành lập thêm nhiều chi, tổ hội nghề nghiệp giúp nông dân tăng thu nhập.
Bình luận 0

Mấy hôm nay, ông Nguyễn Văn Bỉnh, thành viên tổ nghề nghiệp trồng rau VietGAP ở xã Trừ Văn Thố (Bàu Bàng) bước vào vụ thu hoạch rau màu. Hiện mỗi ngày ông thu hoạch khoảng 200kg rau, với giá bán 20.000 đồng/kg.

Giúp dân tăng thu nhập

Ông Bỉnh cho biết, khoảng 3 năm trước ông tham gia tổ nghề nghiệp trồng rau của xã. Khi tham gia tổ nghề nghiệp trồng rau, ông Bỉnh được Hội Nông dân xã cho vay 50 triệu đồng từ Quỹ HTND để đầu tư nhà lưới với diện tích 2.000m2.

Bình Dương: Dịch Covid-19 bùng phát, Chi - tổ hội nghề nghiệp vẫn phát triển nhờ Quỹ Hỗ trợ nông dân - Ảnh 1.

Ông Toản (áo đen), thành viên Tổ nghề nghiệp trồng rau xã Trừ Văn Thố, Bàu Bàng đang chăm sóc vườn rau. Ảnh: Trần Đáng

Ngoài vốn hỗ trợ, ông còn được Hội Nông dân xã Trừ Văn Thố tạo điều kiện cho tham gia các lớp chuyển giao kỹ thuật để trồng rau và giúp đăng ký làm rau VietGAP.

"Nhờ Hội Nông dân quan tâm bằng nhiều cách để tôi trồng rau màu mà đời sống gia đình ngày càng tốt hơn", ông Bỉnh chia sẻ.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Trừ Văn Thố (Bàu Bàng) Trần Quang Sĩ cho biết, tổ nghề nghiệp trồng rau VietGAP của xã được thành lập năm 2018, với 5 thành viên, diện tích khoảng 1,5ha.

Cũng theo ông Sĩ, trung bình mỗi ngày mỗi thành viên trong tổ thu hoạch 60 - 70kg rau. Doanh thu từ trồng rau màu hơn 1 triệu đồng/ngày.

"Các thành viên trong tổ trồng rau rất đẹp và chất lượng tốt, không đủ giao cho các chợ trong vùng", ông Sĩ cho biết.

Cách xã Trừ Văn Thố không xa, tại xã Cây Trường 2 (Bàu Bàng) các thanh viên chi hội nghề nghiệp trồng cây ăn trái cũng vừa thu hoạch xong sầu riêng.

Bà Nguyễn Thị Dương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Cây Trường 2 cho biết, Chi hội nghề nghiệp trồng cây ăn trái này được thành lập tháng vào 10/2020. Hiện nay, chi hội có 14 thành viên với diện tích hơn 30ha trồng cây ăn trái, gồm: Cam, quýt, sầu riêng, chôm chôm...

Bình Dương: Dịch Covid-19 bùng phát, Chi - tổ hội nghề nghiệp vẫn phát triển nhờ Quỹ Hỗ trợ nông dân - Ảnh 2.

Các chi, tổ hội nghề nghiệp đã hình thành các vùng sản xuất, tạo ra sản phẩm hàng hóa đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu của thị trường, nâng cao thu nhập cho nông dân. Ảnh: Trần Đáng

Theo bà Dương, ngoài hỗ trợ ngoài vốn, Hội Nông dân còn tạo điều kiện cho các thành viên Chi hội trồng cây ăn trái tham dự các lớp tập huấn kỹ thuật trồng cây ăn trái do ngành nông nghiệp mở.

"Thời gian qua, thu nhập từ trái cây của các thành viên trong chi hội rất tốt. Nhiều hội viên có điều kiện kinh tế rất khá giả", bà Dương thổ lộ.

Theo Chủ tịch Hội Nông dân huyện Bàu Bàng Nguyễn Thị Ánh Tuyết, hiện huyện Bàu Bàng có tổng số là 7.558 hội viên nông dân. Ngoài 7 cơ sở Hội, 27 tổ liên kết sản xuất, 16 tổ hợp tác… huyện còn có 43 chi hội, 407 tổ hội nghề nghiệp.

Bà Tuyết cho biết, thời gian qua, huyện thực hiện sự chỉ đạo tỉnh Hội về xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Từ nhận thức việc thành lập chi, tổ hội nghề nghiệp là cần thiết đáp ứng nguyện vọng của hội viên và bà con nông dân trong tình hình mới, Hội Nông dân huyện đã đẩy mạnh việc thành lập các chi, tổ hội nghề nghiệp trên địa bàn.

"Tất cả các chi, tổ hội nghề nghiệp được thành lập với mô hình số lượng hội viên vừa phải, thuận tiện cho việc trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong trồng trọt và chăn nuôi. Vì vậy, từ các chi, tổ hội nghề nghiệp đã hình thành các vùng sản xuất, tạo ra sản phẩm hàng hóa đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu của thị trường, nâng cao thu nhập cho các thành viên", bà Tuyết cho biết.

Phát huy hiệu quả Quỹ HTND

Theo Hội Nông dân tỉnh Bình Dương, thời gian qua, mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng mọi mặt đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bình Dương, nhưng từ đầu năm 2021 đến nay, Hội Nông dân tỉnh cùng các huyện, thị, thành phố đã xét cho 939 hộ hội viên nông dân vay vốn với số tiền hơn 38,800 tỷ đồng cho 70 dự án chăn nuôi, trồng trọt và dịch vụ nông nghiệp.

Bình Dương: Dịch Covid-19 bùng phát, Chi - tổ hội nghề nghiệp vẫn phát triển nhờ Quỹ Hỗ trợ nông dân - Ảnh 3.

Nhờ tham gia Chi hội nghề nghiệp trồng cây ăn trái (Bàu Bàng), nhiều nông dân đã vươn lên khá giả. Ảnh: Trần Đáng

Song song với hỗ trợ vốn, các cấp Hội luôn phối hợp các ngành tập huấn chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, giúp nông dân sử dụng vốn hiệu quả để phát triển sản xuất. Đồng thời, tạo điều kiện tư vấn hỗ trợ nâng cao nhận thức theo hướng phát triển các mô hình kinh tế tập thể theo nhóm hộ, liên kết để giúp nhau phát triển, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2021, Hội Nông dân tỉnh Bình Dương đã  thành lập mới được 6 chi, tổ hội nghề nghiệp với 37 thành viên, nâng tổng số chi, tổ hội nghề nghiệp toàn tỉnh là 37 chi, tổ hội nghề nghiệp với 452 thành viên.

Với mục tiêu đồng hành cùng hội viên, nông dân trong phát triển kinh tế, đến nay, từ nguồn Quỹ HTND, các cấp Hội đã hỗ trợ cho hơn 3.435 hộ vay để đầu tư, xây dựng các mô hình sản xuất thông qua 315 dự án nhóm nông dân liên kết đem lại hiệu quả kinh tế cao điển hình như: Tổ trồng nấm xã Phú An; Tổ trồng và chăm sóc cây ăn trái xã An Điền, TX Bến Cát; Tổ trồng rau sạch phường An Thạnh, trồng  dưa lưới ở Bàu Bàng, Phú Giáo; Tổ trồng và chăm sóc cây ăn trái xã Minh Hoà; Tổ chăn nuôi bò ở xã Phú An, TX Bến Cát, xã Long Hoà huyện Dầu Tiếng…

Vừa qua, tại Hội nghị đánh giá kết quả, triển khai thực hiện công tác hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Hội Nông dân tỉnh Bình Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đã biểu dương sự linh động thay đổi phương thức hoạt động của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay. Ông Minh đánh giá cao Quỹ HTND của Hội Nông dân tỉnh, đồng thời đề nghị Hội Nông dân tỉnh phát huy tốt hơn nữa hiệu quả của quỹ.

Không những hỗ trợ đồng vốn vay cho Hội viên nông dân, Hội Nông dân tỉnh Bình Dương còn làm cầu nối cho hội viên thông qua việc thành lập "Chi hội nông dân tỷ phú tỉnh Bình Dương". Đây là diễn đàn cho nông dân giỏi giao lưu, trao đổi và chia sẽ kinh nghiệm, liên kết hỗ trợ lẫn nhau phát triển sản xuất kinh doanh, tham gia góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem