Bình Dương: Khởi tố, bắt mẹ ruột, cha dượng bạo hành bé Ngân

Lộc Hưng Thứ ba, ngày 16/09/2014 21:22 PM (GMT+7)
Nguyễn Thị Thùy Trang (mẹ ruột) và Đỗ Trọng Minh (dượng) của bé Ngân đã bị cơ quan công an khởi tố và bắt tạm giam vì hành vi "cố ý gây thương tích".
Bình luận 0

Chiều 16.9, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng Đỗ Trọng Minh, (SN 1987, thường trú tại Đồng Nai) và Nguyễn Thị Thùy Trang, (SN 1988, thường trú tại tỉnh Vĩnh Long cùng tạm trú phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương về hành vi “ Cố ý gây thương tích”.

Theo Cơ quan điều tra: Minh và Trang đã phạm pháp về hành vi bạo hành, đánh đập gây thương tích cho bé gái Trần Thị Kim Ngân, 4 tuổi dẫn đến chấn thương ở vùng mặt, đầu đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bình Dương.

img

Đối tượng Đỗ Trọng Minh, (SN 1987, thường trú tại Đồng Nai).

Kết quả điều tra: Minh và Trang quen biết và chung sống với nhau như vợ chồng. Do cả hai làm công nhân, khó khăn kinh tế nên không tổ chức đám cưới, cũng không làm thủ tục đăng ký kết hôn.

Cách đây không lâu, Minh và Trang dọn nhà trọ đến thuê phòng C3, thuộc khu phố Nội Hoá 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An. Hằng ngày do làm ca nên cả 2 thay phiên nhau trông cháu Ngân mỗi khi đi làm. Khoảng đầu tháng 8/2014, Minh nghỉ việc để trông con, riêng Trang thì vẫn làm một công ty ở gần nhà trọ.

Vào khoảng 20 giờ ngày 10/9, cháu Ngân nghịch phá bếp gas, Trang lớn tiếng chửi mắng cháu Ngân. Tiếp đó, Trang dùng thanh tre có sẵn trong phòng đánh tới tấp vào mông và 2 tay cháu Ngân. Sau đó Trang bắt Ngân quỳ mặt đất phòng trọ.

Lúc này, Minh đang ở trên gác thấy vậy bực tức lao xuống dùng tay đánh vào mông, mặt và đầu của cháu Ngân. Sau đó, Minh dùng bịch ni-lông trói tay của cháu Ngân lại rồi tiếp tục chửi bới.

Khoảng 1 tiếng sau thì Minh cởi trói cho cháu Ngân và bắt Ngân quỳ gối dưới nền phòng trọ đến khoảng 0 giờ ngày 11/9. Theo cơ quan công an, bé Ngân chỉ được đi ngủ sau khi đã quỳ liên tục trong 4 giờ đồng hồ.

Đến ngày 12/9, bé Ngân bị đánh bắt đầu sưng, bầm tụ máu tím tái ở vùng mặt và hai mắt, nhưng Minh và Trang vẫn không đưa cháu Ngân đi đến bệnh viện để điều trị.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày chị Trần Thị Huế Nhàn (ở cùng dãy phòng trọ) nghe thấy Minh và Trang lớn tiếng với nhau nên đi qua xem thì thấy cháu Ngân nằm bất tỉnh ở góc phòng trọ nên đưa cháu Ngân đi cấp cứu ở Bệnh viện Dĩ An.

Tuy nhiên, do thương tích của cháu Ngân nặng nên được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương để điều trị và báo sự việc đến Cơ quan công an.

Tại cơ quan Công an, Trang và Minh đã ăn năn hối hận khai nhận hành vi phạm pháp của mình. Minh khai nhận do muốn né tránh hình phạt của pháp luật nên đã thống nhất với Trang khai nhận đó là con ruột của mình. Nhưng sau khi anh Trần Văn Tố xuất hiện nhận bé Ngân là cha đẻ, vụ việc đã phơi bày nên cả hai đối tượng hành hạ bé Ngân thú nhận toàn bộ tội trạng của mình.

Cùng ngày, Cơ quan chức năng Bình Dưong xác minh làm rõ anh Trần Văn Tố (SN 1983, quê Sóc Trăng) và Nguyễn Thị Thùy Trang kết hôn vào năm 2005 và với hai người có với nhau hai đứa con, một bé trai sinh năm 2006 và bé Trần Thị Kim Ngân, sinh năm 2011.

Trong quá trình chung sống, anh Tố và Trang nảy sinh những mâu thuẫn vợ chồng. Năm 2013, Trang đưa cháu Ngân lên Bình Dương sống làm công nhân.

Tại đây, Trang quen biết và có quan hệ tình cảm với đối tượng Đỗ Trọng Minh. Đến khoảng tháng 8/2014, cả hai chung sống như vợ chồng. Hàng ngày Minh đi làm ca đêm, còn Trang làm ca ngày nên cả hai chia nhau trông coi bé Ngân rồi chửi bới, đánh đập bé đến ngất lịm trong phòng trọ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem