Bình Dương ra thông báo khẩn chấn chỉnh việc tập trung đông người tại điểm tiêm vaccine Covid-19

Văn Dũng Thứ ba, ngày 12/10/2021 12:21 PM (GMT+7)
Trước tình trạng người dân tập trung đông người, chen lấn tại các điểm tiêm vaccine ngừa Covid-19, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã có thông báo khẩn để người dân yên tâm chờ đến lượt tiêm.
Bình luận 0

Ngày 12/10, Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã có thông báo khẩn về việc tiêm phòng vaccine Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Động thái này được đưa ra sau khi báo Dân Việt phản ánh về tình trạng hàng nghìn người dân chen lấn, xô đẩy tại các điểm tiêm vaccine trên địa bàn TP Thuận An và TP Thủ Dầu Một.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Chương – Giám đốc Sở Y tế Bình Dương cho biết, tỉnh đã nhận tổng cộng hơn 3,8 triệu liều vaccine Covid-19 và đã tổ chức tiêm hơn 3 triệu liều, còn lại đang triển khai tiêm cho người lao động trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp. 

Dự kiến trong vài ngày tới, Bình Dương sẽ tiếp nhận thêm 774.000 liều vaccine do Trung ương phân bổ để tiêm mũi 2 cho tất cả các đối tượng đã tiêm mũi 1 và tiêm vét các đối tượng chưa tiêm mũi 1. 

Bình Dương ra thông báo khẩn chấn chỉnh tình trạng tập trung đông người tại điểm tiêm vaccine ngừa Covid-19 - Ảnh 1.

Hàng nghìn người dân chen lấn, xô đẩy tại điểm tiêm vaccine Covid-19 ở chợ Đông Phú, phường Thuận Giao, TP Thuận An vào sáng 11/10. Ảnh: Văn Dũng.

Để tránh tình trạng tập trung đông người, dễ lây lan dịch bệnh, mất an ninh trật tự tại các điểm tiêm, Sở Y tế Bình Dương thông báo, người dân từ 18 tuổi trở lên an tâm chờ đến lượt nhận giấy mời hoặc thông báo của đơn vị, địa phương thì mới đến điểm tiêm phòng vaccine Covid-19.

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng cho biết, đã chỉ đạo các địa phương chủ động tổ chức các điểm tiêm tốt hơn, không để người dân tập trung đông, đồng thời tuyên truyền người dân an tâm. Tỉnh sẽ cố gắng đảm bảo tiêm đủ 2 mũi cho người dân.

Trước đó, Dân Việt đã có bài phản ánh về tình trạng hàng nghìn người dân chen lấn, xô đẩy tại điểm tiêm vaccine Covid-19 ở trên địa bàn phường Thuận Giao và Bình Hoà của TP Thuận An, tỉnh Bình Dương vào sáng 11/10.

Đại diện Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh phường Thuận Giao cho biết, ngày 11/10 phường triển khai tiêm vaccine Vero Cell với số lượng người đủ thời gian tiêm mũi 2 rất nhiều.

Bình Dương ra thông báo khẩn chấn chỉnh tình trạng tập trung đông người tại điểm tiêm vaccine ngừa Covid-19 - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã có đã chỉ đạo các địa phương chủ động tổ chức các điểm tiêm tốt hơn, không để người dân tập trung đông tại các điểm tiêm vaccine Covid-19. Ảnh: Văn Dũng

Phường đã tiến hành phát phiếu thông tin rõ ngày giờ, điểm tiêm, để điều tiết lưu lượng người dân đảm bảo khoảng cách. Tuy nhiên, do người dân nôn nóng tiêm đủ 2 mũi để đủ điều kiện đi làm nên nhiều người không có phiếu cũng kéo ra để đòi được tiêm. Bên cạnh đó, người dân có tâm lý sợ thiếu vaccine nên cũng kéo nhau đi tiêm.

Sau khi xảy ra sự việc, phường đã tổ chức phát loa và gửi tin nhắn vào nhóm nhà trọ công nhân tuyên truyền người dân yên tâm, phường đảm bảo đủ vaccine Covid-19 để tiêm đủ mũi 2 cho tất cả mọi người. 

Do số lượng người tiêm quá lớn (phường trên 100.000 dân) nên không thể tiêm trong 1 ngày. Cho nên, phường phát phiếu phân ngày giờ, điểm tiêm, người dân cứ làm theo thông tin đảm bảo trong vòng 4 ngày sẽ tiêm hết mũi 2 cho người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem