Chủ tịch tỉnh Bình Dương chỉ đạo vụ '14.000 người tại một khu phố chưa được nhận hỗ trợ vì dịch Covid-19'

Văn Dũng Thứ hai, ngày 11/10/2021 15:54 PM (GMT+7)
Sau phản ánh của Dân Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo Bí thư, Chủ tịch UBND TP.Thuận An làm rõ việc 14.000 người tại một khu phố chưa được nhận hỗ trợ do dịch Covid-19; đồng thời, chi hỗ trợ kịp thời cho hàng chục nghìn người lao động trên địa bàn phường An Phú chưa được nhận gói hỗ trợ 800.000 đồng/người.
Bình luận 0

Chiều 11/10, ông Võ Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, đã chỉ đạo TP.Thuận An làm rõ vụ 14.000 người tại khu phố chưa nhận được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch. Đồng thời, chỉ đạo chi hỗ trợ kịp thời cho những người lao động ở trọ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 mà báo Dân Việt đã phản ánh trong bài viết "Bình Dương: Một khu phố có 14.000 người ở trọ chưa nhận được tiền hỗ trợ dịch Covid-19".

Theo ông Minh, việc để 14.000 người lao động ở trọ tại khu dân cư (KDC) Việt Sing, thuộc khu phố 4, phường An Phú, đến nay vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 04 và Quyết định 12 của HĐND và UBND tỉnh Bình Dương là khó chấp nhận được.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết thêm, vừa rồi tỉnh có lập đoàn thanh tra để làm rõ việc chi tiền hỗ trợ gói an sinh xã hội tại TP.Thuận An. Địa phương này đã phát sinh thêm khoảng 53.000 đối tượng phải bổ sung vào diện được hỗ trợ theo Nghị quyết 04 và Quyết định 12.

Chủ tịch tỉnh Bình Dương chỉ đạo vụ 14.000 người tại 1 khu phố chưa được nhận hỗ trợ Covid-19 - Ảnh 1.

Chủ tịch tỉnh Bình Dương cho rằng, việc để 14.000 người ở trọ chưa được nhận gói hỗ 800.000 đồng/người trong nhiều tháng qua là quá tắc trách. Ảnh: Văn Dũng.

Đánh giá về việc một khu phố có đến 14.000 người lao động chưa nhận được hỗ trợ trong nhiều tháng qua, ông Minh cho rằng, lực lượng chức năng ở TP.Thuận An làm thủ tục quá chậm, phía phường tắc trách, dẫn đến việc hàng chục nghìn người phải mỏi mòn chờ đợi được hỗ trợ.

"Sáng nay, sau khi nhận được phản ánh từ báo Dân Việt, tôi đã chỉ đạo cho Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP.Thuận An nhanh chóng chỉ đạo việc rà soát, chi đúng đối tượng để người dân sớm nhận được tiền hỗ trợ. Việc để 14.000 trong một khu phố đã nhiều tháng nay chưa nhận được tiền hỗ trợ là quá tắc trách" - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương nhấn mạnh.

Chủ tịch tỉnh Bình Dương chỉ đạo vụ 14.000 người tại 1 khu phố chưa được nhận hỗ trợ Covid-19 - Ảnh 2.

Hàng chục nghìn người lao động ở trọ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 mỏi mòn chờ tiền hỗ trợ. Ảnh: Văn Dũng.

Trước đó, báo Dân Việt liên tục nhận được phản ánh của nhiều người lao động ở trọ trên địa bàn phường An Phú, TP.Thuận An (tỉnh Bình Dương) về việc chưa nhận được bất kỳ khoản hỗ trợ nào từ chính sách an sinh xã hội theo Nghị quyết 04 và Quyết định 12 của HĐND và UBND tỉnh Bình Dương hỗ trợ cho người lao động đang ở trọ gặp khó khăn.

Ông Phan Thái Sơn - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường An Phú (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương) thừa nhận có việc chậm chi trả tiền hỗ trợ 800.000 đồng/người, thuộc gói hỗ trợ an sinh xã hội, theo Nghị quyết 04 và Quyết định 12 của HĐND và UBND tỉnh Bình Dương.

Ông Sơn cho biết, trên địa bàn phường An Phú có 5 khu phố với khoảng 90.000 người lao động, nằm trong diện được hưởng gói hỗ trợ theo Nghị quyết 04 và Quyết định 12.

Trong đó, có 4 khu phố (1A, 1B, 2 và 3) đã cơ bản chi trả số tiền 800.000 đồng/người đến tay người lao động gặp khó khăn. Riêng tại khu phố 4, có khoảng gần 20.000 người lao động ở trọ nằm trong diện được hưởng gói hỗ trợ.

Tuy nhiên, đến nay phường mới thực hiện chi trả cho khoảng 6.000 người, còn khoảng 14.000 người lao động ở trọ trong khu dân cư (KDC) Việt Sing thuộc khu phố 4 vẫn chưa được nhận hỗ trợ số tiền 800.000 đồng.

Lý giải nguyên nhân chậm chi trả, ông Sơn cho biết thời điểm lập danh sách để thống kê người lao động ở trọ nằm trong diện được hưởng, Trưởng khu phố 4 đã lớn tuổi, có bệnh nền nên ngại đi ra ngoài tiếp xúc với người dân vì sợ nhiễm Covid-19. Do đó, việc tập hợp hồ sơ, danh sách gửi lên phường bị chậm.

Sau đó, việc này được giao lại cho một người khác. Tuy nhiên, người này cũng bị mắc Covid-19 và phải đi cách ly một thời gian dài mới về và tiếp nhận lại hồ sơ, nhưng do việc phân loại, sắp xếp không được bài bản nên mới bị kéo dài.

Ông Sơn lý giải thêm, có nhiều chủ nhà trọ nhiều lần gửi danh sách và sốt ruột vì chưa nhận được tiền. Trong khi đó, danh sách sau khi hoàn thiện phải gửi lên thành phố phê duyệt rồi mới được chi tiền xuống cho phường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem