Bình Phước dự kiến thu ngân sách 2020 tăng gấp 2 lần so với nghị quyết, đạt trên 10.000 tỷ đồng

Cao Hùng Thứ sáu, ngày 02/10/2020 10:42 AM (GMT+7)
Sáng 2/10, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc. Trước đó, ngày 1/10, Đại hội đã họp phiên trù bị; dự kiến Đại hội sẽ bế mạc vào chiều 3/10.
Bình luận 0
Tăng cường phát huy sáng tạo để Bình Phước “cất cánh” - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Lợi - Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước . Ảnh: C.H

Tham dự Đại hội có ông Nguyễn Minh Triết - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Bình Phước qua các thời kỳ, đại diện lãnh đạo các địa phương lân cận và 350 đại biểu đại diện cho 36.797 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước chuyển mới trong quá trình phát triển của tỉnh Bình Phước. Đại hội được tiến hành theo phương châm : Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, với chủ đề "Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy truyền thống cách mạng và sức mạnh đoàn kết toàn dân; tập trung phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh vững chắc".

Tăng cường phát huy sáng tạo để Bình Phước “cất cánh” - Ảnh 2.

Quang cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước. Ảnh: C.H

Tại Đại hội, nhiều vấn đề sẽ được đặt ra, nhằm tìm ra các giải pháp, phương hướng để tạo động lực cho tỉnh Bình Phước "cất cánh" trong giai đoạn 2020 - 2025. Trong thời gian qua, Bình Phước đã có những bước phát triển hết sức ngoạn mục. Thu ngân sách năm 2020 dự kiến tăng gấp hơn 2 lần so với nghị quyết đề ra, ước năm 2020 đạt trên 10.000 tỷ đồng.

Giai đoạn năm 2016 - 2020, thu hút đầu tư trong nước được 784 dự án, với số vốn đăng ký là 59.890 tỷ đồng, tăng 3,1 lần về số dự án và tăng 2,7 lần về số vốn so với giai đoạn 2011 - 2015.

Tăng cường phát huy sáng tạo để Bình Phước “cất cánh” - Ảnh 3.

Có 350 đại biểu chính thức tham gia Đại hội. Ảnh: C.H

Thu hút đầu tư nước ngoài được 146 dự án, với số vốn đăng ký là 1,4 tỷ USD, tăng 1,2 lần về số dự án và tăng 2,2 lần về số vốn so với nhiệm kỳ trước. Số doanh nghiệp thành lập mới là 4.850 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký là 46.200 tỷ đồng…

Điểm nổi bật khác của tỉnh Bình Phước trong thời gian gần đây là sự phát triển mạnh mẽ của cơ sở hạ tầng. Trong đó, hệ thống giao thông đảm bảo thông suốt giữa các vùng trong và ngoài tỉnh. Toàn tỉnh có 6.900km đường; trong đó, trên 3.900km đường bê tông trong nông thôn; còn lại là đường quốc lộ, tỉnh lộ đều được nhựa hóa. Hệ thống điện phục vụ cho 99% hộ dân sử dụng và đảm bảo đủ điện cho các lĩnh vực sản xuất…

Tăng cường phát huy sáng tạo để Bình Phước “cất cánh” - Ảnh 5.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (thứ tư, trái qua, hàng đầu) tham dự Đại hội. Ảnh: C.H

Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hàng năm giai đoạn 2015 - 2020 của tỉnh đạt 7,25%. Quy mô nền kinh tế đạt trên 68.000 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.000USD…

Phát biểu trước Đại hội, ông Nguyễn Văn Lợi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước nhiệm kỳ 2015 - 2020 - cho biết: "Có được những thành quả đáng kể trong nhiệm kỳ qua; trước hết là có sự quyết tâm trong toàn Đảng, sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp; sự hỗ trợ của Trung ương và kết quả hợp tác hiệu quả với các tỉnh bạn".

Ông Nguyễn Văn Lợi kỳ vọng trong nhiệm kỳ sắp tới, Đại hội sẽ bầu ra những con người đủ đức, đủ tài để tiếp tục lãnh đạo, phát huy những thành tựu đạt được và khắc phục những, hạn chế, yếu kém; tiếp tục đưa tỉnh Bình Phước phát triển trong giai đoạn mới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem