Bình Phước không yêu cầu người ngoài tỉnh vào phải có giấy xét nghiệm khi đã tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19

Văn Dũng Thứ bảy, ngày 16/10/2021 21:31 PM (GMT+7)
Tỉnh Bình Phước ban hành quy định thích ứng với dịch Covid-19, không yêu cầu giấy xét nghiệm có kết quả âm tính đối với người ngoài tỉnh đã tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc F0 đã khỏi bệnh.
Bình luận 0

Ngày 16/10, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành văn bản hỏa tốc về việc quy định tạm thời người vào tỉnh, thích ứng an toàn với dịch Covid-19.

Theo đó, kể từ 00h ngày 17/10/2021, những người ngoài tỉnh đã tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc F0 đã khỏi bệnh đến từ vùng có nguy cơ dịch ở cấp độ 1, 2, 3 không phải trình giấy xét nghiệm kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Đối với người mới tiêm 1 mũi đã qua 14 ngày bắt buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ và phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày.

Bình Phước không yêu cầu giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 với người đã tiêm 2 mũi vaccine - Ảnh 1.

Người dân đã tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc F0 đã khỏi bệnh khi đến Bình Phước không cần phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19. Ảnh minh hoạ.

Riêng đối với người chưa tiêm mũi nào, bắt buộc phải cách ly tại nhà (nếu đủ điều kiện) hoặc cách ly tập trung 14 ngày tại các cơ sở cách ly y tế. Trường hợp này chỉ được đi vào địa phận tỉnh Bình Phước qua các chốt kiểm soát dịch trên quốc lộ 13, quốc lộ 14, ĐT741, ĐT751 và ĐT752.

Đối với những trường hợp đến từ vùng có nguy cơ dịch ở cấp độ 4 hoặc vùng phong toả, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nơi đi cho phép di chuyển, phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và buộc phải cách ly tại nhà (nếu đủ điều kiện) hoặc cách ly y tế tập trung 14 ngày.

Về một sự việc khác diễn ra ở Bình Phước, trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh chiếc xe ô tô 4 chỗ bị dán niêm phong cửa, không cho xuống xe khi qua Bình Phước về Bình Dương.

Bình Phước không yêu cầu giấy xét nghiệm âm tính Covid-19 với người đã tiêm 2 mũi vaccine - Ảnh 2.

Hình ảnh chiếc xe ô tô bị niêm phong cửa khi đi qua địa bàn tỉnh Bình Phước để về Bình Dương. Ảnh: MXH

Liên quan đến vụ việc này, Công an tỉnh Bình Phước khẳng định, tỉnh không có chủ trương, chỉ đạo dán niêm phong vào cửa xe như hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước, khi chiếc xe ô tô trên đi qua một chốt tại huyện Bù Đăng,do địa phương này phụ trách, lực lượng tại chốt có kiểm tra. Tại đây, lực lượng chức năng yêu cầu tài xế quay lại đi theo đường khác để qua chốt của tỉnh phụ trách, để được kiểm tra đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch.

Tuy nhiên, do tuyến đường quay lại xa, tài xế có việc gia đình gấp nên đã đề nghị lực lượng tại chốt kiểm soát dán giấy lên cửa xe để đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch. Sau đó, chốt kiểm soát có xin ý kiến của lãnh đạo huyện và được sự đồng ý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem