Bình Phước: Triển khai nhiều dự án gọi đầu tư

Hữu Ký Thứ tư, ngày 13/12/2017 18:47 PM (GMT+7)
Để kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư đầu tư, tỉnh Bình Phước triển khai nhiều dự án, nhằm khai thác hết các tiềm năng, thế mạnh sẵn có, thúc đẩy phát triển kinh tế.  
Bình luận 0

Chiều 13.12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông Bình Phước cùng các cơ quan chức năng của tỉnh đã tổ chức họp báo giới thiệu về Hội nghị điều phối chung lần 11 khu vực tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam.

Hội nghị này lần đầu được tổ chức tại Bình Phước từ ngày 15 đến ngày 19.12.2017. Tại Hội nghị, có nhiều sự kiện đáng chú ý như: hội nghị 4 tiểu ban (tiểu ban kinh tế, tiểu ban an ninh – đối ngoại, tiểu ban môi trường xã hội và tiểu ban địa phương); họp nhóm công tác hoàn thiện kế hoạch kết nối ba nền kinh tế đến năm 2030; hội chợ khu vực tam giác phát triển Campuchia – Lào – Việt Nam. Bên cạnh đó còn có diễn đàn xúc tiến thương mại đầu tư và du lịch; hội nghị quan chức cấp cao và hội nghị của ủy ban điều phối chung. 

img

Đại diện Sở Thông tin Truyền thông Bình Phước công bố kế hoạch tổ chức Hội nghị

Bà Trần Tuyết Minh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước cho biết đây là dịp để Bình Phước quảng bá, giới thiệu hình ảnh, kêu gọi thu hút các nhà đầu tư đầu tư vào các dự án trong tỉnh. Bà khẳng định Bình Phước có nhiều tiềm năng để phát triển, đang có các chính sách kêu gọi các nhà đầu tư. Qua đó không chỉ kết nối hợp tác phát triển kinh tế trong khu vực mà còn có thể vươn ra tầm xa hơn.

Tỉnh Bình Phước có 1 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu quốc gia và đường xuyên Á, kết nối dễ dàng với khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và các nước Lào, Campuchia. Hiện tỉnh có quỹ đất sạch để phát triển công nghiệp ở 13 KCN được Chính phủ phê duyệt với tổng diện tích hơn 28 ngàn hecta. Bình Phước đang khuyến khích, kêu gọi đầu tư vào các dự án như năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao…

Tuy nhiên để có sức hút với các nhà đầu tư, tỉnh đã và đang xúc tiến nhiều dự án quan trọng. Trong đó, đang triển khai dự án giao thông kết nối với cửa khẩu Hoa Lư, và sắp triển khai dự án giao thông kết nối cửa khẩu Hoàng Diệu. Tới đây tỉnh sẽ mở khu liên hợp miễn thuế đầu tiên để phát triển kinh tế cửa khẩu. Đặc biệt, Bình Phước đã có kế hoạch xây dựng 1 cảng khô (cảng cạn) làm nơi tiếp nhận, trung chuyển hàng hóa khu vực.

Riêng lĩnh vực du lịch, Bình Phước đang xây dựng tuyến du lịch nối Bình Phước – Lào – Thái Lan, lộ trình di chuyển trong vòng 1 ngày.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem