Binh sĩ Iraq chặt đầu tù binh IS để báo thù

Phương Đăng Thứ bảy, ngày 14/03/2015 20:00 PM (GMT+7)
Một nhóm binh sĩ Iraq bị cáo buộc đã trả thù tàn bạo các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) mà họ đang bắt giữ bằng chính những cách thức mà tổ chức khủng bố này thường sử dụng để giết hại tù binh của chúng như chặt đầu, ném từ tòa tháp cao xuống đất, hành hình...
Bình luận 0

Nhiều hình ảnh vừa được đăng tải lên các mạng trong những ngày gần đây cho thấy, một nhóm binh sĩ mặc đồng phục của lực lượng đặc nhiệm Iraq đang tra tấn và chặt đầu tù binh IS để báo thù cho hàng loạt vụ xử tử mà IS thực hiện nhằm vào các con tin nước ngoài của chúng.

img
 Những hình ảnh được đăng tải lên mạng gần đây cho thấy một nhóm binh sĩ IS hành hình tù nhân IS tàn bạo để báo thù.

Những bức ảnh binh sĩ Iraq hành quyết tù binh IS tàn nhẫn được đăng tải lên trang chia sẻ ảnh Instagram bởi tài khoản Iraqi_lion18.

Chủ tài khoản này cũng công khai tuyên bố sẽ "trả thù" vụ IS thảm sát hàng trăm học viên quân sự Iraq tại một căn cứ gần Tikrit, quê hương của cựu Tổng thống Saddam Hussain, được gọi là Trại Speicher hồi tháng 6 năm ngoái.
img
 Bức ảnh ghi lại cảnh một nhóm binh sĩ Iraq hành hình một tù binh IS.

Ngay sau khi những hình ảnh báo thù trên lan rộng, Phát ngôn viên quân đội Iraq, Tướng Saad Maan lên tiếng cho biết, quân đội sẽ mở cuộc điều tra về vụ việc.

"Chúng tôi sẽ không che dấu bất cứ điều gì", ông Saad Maan tuyên bố.
img
Tù binh IS bị ném xuống đất từ một tòa tháp cao.
Vụ việc khiến Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Martin Dempsey lên tiếng cảnh báo các nhà lãnh đạo Iraq về hành vi của binh sĩ quân đội và các lực lượng vũ trang chống IS. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki gọi những hành động trên là gây rối và phá hoại nghiêm trọng.

 

img
Binh sĩ Iraq bị cáo buộc tra tấn tù binh IS tàn bạo.
Quân đội Iraq và các lực lượng vũ trang chống IS đang mở đợt phản kích nhằm chiếm lại các vùng lãnh thổ trong tay IS.  Các lực lượng vũ trang Iraq đã xông vào giải phóng thành phố Tikrit lần đầu tiên hôm 11.3 từ hướng Bắc và Nam. Tikrit nằm trên sông Tikrit cách thủ đô Baghdad 140 km về phía Tây Bắc bị IS chiếm đóng kể từ năm ngoái.

 

Sau 2 ngày giao tranh ác liệt với các chiến binh IS, Các lực lượng vũ trang Iraq nắm được quyền kiểm soát các khu vực phía bắc thành phố, bao gồm quận Qadisiya. Tuy nhiên, các chiến binh IS được cho là vẫn đang nắm quyền kiểm soát của trung tâm thành phố.

Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Martin Dempsey cho hay, khoảng 20.000 dân quân đang hỗ trợ quân đội trong chiến dịch giải phóng Tikrit.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi tuần trước yêu cầu các lực lượng vũ trang nước này phải nỗ lực bảo vệ thường dân và tài sản của họ trong các cuộc chiến chống lại IS. Ông cũng kêu gọi các chiến binh vì lầm lỡ hoặc bị lừa mà gia nhập tổ chức khủng bố IS buông vũ khí đầu hàng.

Hiện tại, cuộc chiến giữa IS và các lực lượng vũ trang Iraq vẫn đang diễn ra hết sức khốc liệt ở Tarkit và các khu vực xung quanh.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem