Bình Thuận: "cháy" phòng khách sạn trong những ngày Tết Nguyên Đán

Bùi Phụ Thứ bảy, ngày 05/02/2022 10:07 AM (GMT+7)
Ngày 5/2, tức mùng 5 Tết Nhâm Dần, thông tin từ Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận cho biết, hơn 60.000 lượt khách du lịch đến Bình Thuận (tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2021).
Bình luận 0

Theo Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận, lượng khách đến đông nên hầu hết các cơ sở lưu trú 4 đến 5 sao đạt công suất từ 85 - 95% công suất phòng, các cơ sở lưu trú khác đạt 80% - 90%. Riêng tối mùng 4 Tết Nguyên Đán  nhiều khách sạn ở phường Mũi Né, TP Phan Thiết đã kín phòng. Hầu hết là khách du lịch nội địa, đến từ TP.HCM, Bình Dương, Bình Phước, Long An, Tây Ninh...  

Tết Nhâm Dần du khách đến Bình Thuận tăng gấp 3 lần với năm rồi  - Ảnh 1.

Du khách tham quan di tích tháp Pô Sah Inư ở TP Phan Thiết tỉnh Bình Thuận. Ảnh Đình Hòa- BTO

Với lượng khách trở lại Bình Thuận đông như trên, ngành du lịch tỉnh Bình Thuận đặt mục tiêu phấn đấu trong năm 2022 Bình Thuận sẽ thu hút khoảng 4,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 220.000 lượt và doanh thu đạt 13.500 tỷ đồng.

Theo ghi nhận của chúng tôi, sáng mùng 5 Tết Nhâm Dần, du khách từ TP.HCM vẫn còn đến Bình Thuận. Các tuyến đường ven biển ở phường Mũi Né, TP Phan rất nhiều ô tô cá nhân của du khách đậu xếp hàng dài hàng km. Tại các điểm tham quan du lịch như Bàu Trắng, Hòn Rơm, Đồi cát bay, đá Ông Địa, tháp Pô Sah Inư, biển Đồi Dương, biển Mũi Né… và các quán cà phê, quán ăn luôn đông khách.

Tết Nhâm Dần du khách đến Bình Thuận tăng gấp 3 lần với năm rồi  - Ảnh 2.

Ô tô đậu xếp hàng trên các tuyến đường ven biển TP Phan Thiết. Ảnh Hoàng Hà

Gia đình chị Nguyễn Thảo từ TP.HCM ra Mũi Né ăn Tết cho biết, du khách đông nhưng không bị chặt chém. "Gia đình tôi rất thích ra làng chài Mũi Né tận tay lựa mua những con ghẹ, cá tươi nướng và luộc tại chỗ sau đó đem về bờ biển chỗ khách sạn ăn liền trên bờ biển nên rất ngon", chị Thảo nói.

Theo giá bán hải sản của ngư dân tại biển Mũi Né sáng mùng 5 Tết Nhâm Dần, giá ghẹ khoảng 450.000-500.000/kg; giá tôm hùm từ 600.000 đến 1 triệu đồng/kg (tùy loại); giá mực ống, mực lá khoảng 250.000 đồng/kg...

Một chủ nhà hàng hải sản ở nằm trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Mũi Né(TP Phan  Thiết) cho biết, lượng khách đến nhà hàng từ mùng 1 Tết đến nay khoảng 4000 lượt khách. Đã số khách đi theo đoàn và đã đặt phần  ăn từ trước tết nên nhà hàng đã chuẩn bị lượng hải sản rất chu đáo. Ngoài ra nhà hàng còn chuẩn bị thêm nhiều thực đơn phong phú để phục vụ cho những du khách chưa đặt trước…

Tết Nhâm Dần du khách đến Bình Thuận tăng gấp 3 lần với năm rồi  - Ảnh 4.

Biển Đồi Dương TP Phan Thiết rất đông du khách đến tắm biển Tết Nhâm Dần. Ảnh Hoàng Hà

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, chào đón Tết Nhâm Dần ngành du lịch đã xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn. Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cùng ngành du lịch tỉnh đã tổ chức các đoàn đến chúc tết, lì xì cho khách du lịch đang lưu trú, đón tết tại Centara Mirage Muine và Sonata Resort; Ban giám đốc cùng với nhân viên Cà Ty - Mũi Né Resort và Rock Water Bay Beach Resort…




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem