Bình Thuận: Công chức xã vùng cao "chê" lương thấp, đi làm một buổi

Tuy Ninh Thứ năm, ngày 17/12/2015 14:27 PM (GMT+7)
Trong khi cả nước đang tiến hành cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến liên hệ giải quyết công việc, thì ở tỉnh Bình Thuận lại xuất hiện tình trạng công chức một số xã vùng cao, vùng xa chỉ làm việc vào buổi sáng, còn buổi chiều đóng cửa trụ sở, không ai túc trực giải quyết việc công.
Bình luận 0

Trụ sở vắng như chùa Bà Đanh

Từ phản ánh của người dân địa phương, thứ Ba ngày 8.12, chúng tôi đến xã vùng cao Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam. Dù mới 14 giờ chiều mà trụ sở Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh đã ngừng làm việc. Các phòng khóa chặt cửa, công chức xã vùng cao này đều vắng mặt, từ nhân viên cho đến lãnh đạo. Chúng tôi hỏi một số người dân sống gần đó thì được biết: “Xã chỉ làm việc buổi sáng”.

img

Trụ sở xã Mỹ Thạnh buổi chiều vắng ngắt. (Ảnh: T.N)

Ngay sau đó, chúng tôi tìm đến nhà ông Huỳnh Văn Long - Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Thạnh. Ông Long cho biết đang bận việc nhà nên xin nghỉ buổi chiều, không đến cơ quan. “Vẫn cắt cử anh em trực, nhưng không biết sao chiều nay lại vắng hết!” - ông Long phân bua.

Còn ông Huỳnh Văn Ní - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh cũng đang bận việc riêng. Trao đổi qua điện thoại, ông Ní cho biết xã Mỹ Thạnh thường chỉ làm việc vào buổi sáng, còn buổi chiều nghỉ, trừ khi có công việc gì theo kế hoạch định trước. “Buổi chiều có việc thì mới làm, không có việc đăng ký thì không làm. Dân có việc cần gấp thì liên lạc bằng điện thoại” - ông Ní cho biết.

Trước đó, vào chiều thứ Sáu, ngày 20.11, chúng tôi cũng phát hiện tình trạng tương tự ở xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc. Mới 14 giờ 30 chiều mà trụ sở làm việc của xã không một bóng người, dù tấm bảng nội quy ghi rõ giờ làm việc: Buổi sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30; buổi chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

Chúng tôi dò hỏi một số hộ dân sống ven Quốc lộ 55, cũng được cho biết là xã Đa Mi thường chỉ làm việc buổi sáng.

Ngày làm một buổi vì lương không đủ sống?

 "Phát hiện một vài xã ở vùng sâu, vùng xa ngày làm việc 1 buổi, chúng tôi đã tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh. Những xã không làm việc buổi chiều mà nghỉ không có lý do chính đáng thì phải kiểm điểm, khắc phục”.
Ông Nguyễn Ngọc Chỉnh - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận

Để biết thực hư câu chuyện, chúng tôi tìm đến nhà ông Ngô Xuân Vân - Bí thư Đảng ủy xã Đa Mi. Gặp phóng viên, vị lãnh đạo này nói thẳng là xã Đa Mi chỉ làm việc một buổi vì lương cán bộ công chức xã vùng cao ở đây thấp, không đủ sống. Ông Vân nói: “Nói thiệt với anh, xã vùng cao chỉ làm ngày một buổi thôi. Tôi hỏi anh, cán bộ không chuyên trách mỗi tháng có khoảng hơn 900.000 đồng, thử hỏi làm sao duy trì được. Còn công chức, có khoảng 2,2 triệu đồng thì làm gì nuôi sống bản thân. Bí thư Đảng ủy như tôi mà có 3,2 triệu đồng, thử hỏi làm sao anh em duy trì được”.

Qua tìm hiểu của chúng tôi, không chỉ Đa Mi và Mỹ Thạnh, mà một số xã vùng xa, vùng cao khác ở Bình Thuận cũng có hiện tượng tương tự. Cán bộ công chức xã vùng cao, vùng xa “trốn việc” buổi chiều. Dân địa phương biết rất rõ, nhưng không dám lên tiếng.

Trong khi đó, Sở Nội vụ Bình Thuận khẳng định tỉnh không hề có chủ trương cho các xã vùng sâu, vùng xa hay vùng cao miền núi làm việc một buổi. Cán bộ xã bỏ nhiệm sở vào buổi chiều là vi phạm quy định về giờ giấc làm việc. Tình trạng này sẽ được chấn chỉnh nghiêm túc. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem