Bình Thuận: Thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Công viên Hùng Vương

Bùi Phụ Thứ tư, ngày 23/11/2022 17:34 PM (GMT+7)
Ngày 23/11, ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận đã chủ trì cuộc họp về phương án điều chỉnh quy hoạch, đầu tư, bảo vệ và phát triển hệ sinh thái tại dự án công viên Hùng Vương.
Bình luận 0

Tỉnh ủy Bình Thuận thống nhất điều chỉnh chủ trương

Dự họp còn có ông Đoàn Anh Dũng – Phó bí thư - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Bình Thuận: Thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Công viên Hùng Vương theo hướng giữ lại tối đa hệ sinh thái - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận đã chủ trì cuộc họp. Ảnh: (binhthuan.gov.vn)

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, việc điều chỉnh quy hoạch khu đất ngập nước (khoảng 32 ha) tại phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết, nhằm nâng cao mỹ quan thành phố, đáp ứng nhu cầu thiết yếu về không gian mở cho cư dân đô thị.

Bên cạnh đó là đáp ứng nhu cầu đầu tư về không gian phức hợp hoàn thiện, phù hợp với không gian công viên trung tâm và khu vực xung quanh. Khai thác hiệu quả vị thế khu đất, đẩy cao giá trị gia tăng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của khu vực. Song đó là bổ sung thêm các tiện ích xã hội để cân bằng nhu cầu về hạ tầng xã hội và kỹ thuật; đáp ứng nhu cầu thực tế, xu hướng phát triển của TP.Phan Thiết nói riêng và cả tỉnh nói chung.

Sau khi nghe các ý kiến tại cuộc họp, ông Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận cho rằng, việc giữ và phát huy giá trị khu đất ngập nước 32 ha là việc cần thiết. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Công viên Hùng Vương theo hướng giữ lại tối đa hệ sinh thái đất ngập nước để thiết kế công viên phù hợp đảm bảo cảnh quan, môi trường, thẩm mỹ, phục vụ nhu cầu nhân dân địa phương và du khách, tạo điểm đến ấn tượng.

Đồng thời, giao lại cho UBND tỉnh Bình Thuận nghiên cứu, tính toán phần diện tích xây dựng công viên phù hợp. Bên cạnh đó là bố trí, phần diện tích dự kiến xây dựng công trình văn hóa.

Riêng ý kiến có bố trí một phần diện tích làm khách sạn hay không, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao cho UBND tỉnh Bình Thuận cân nhắc nhiều chiều, thảo luận kỹ các bên liên quan, đơn vị tư vấn, nếu đưa vào xây dựng khách sạn phải đảm bảo cảnh quan phù hợp hệ sinh thái đất ngập nước. Nếu không đảm bảo, thì nghiên cứu vị trí khác ngoài diện tích 32 ha.

Bình Thuận: Thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Công viên Hùng Vương theo hướng giữ lại tối đa hệ sinh thái - Ảnh 2.

Khu ngập mặn Phú Hài nhìn từ trên cao như cung đàn hạc cầm. Ảnh: Hữu Phương

Rừng ngập mặn là tổ ấm của nhiều loài sinh vật

Những ngày trung tuần tháng 11/2022, PV có dịp khảo sát khu ngập mặn trên và được nhiều người dân ở gần khu này cho biết, thời gian qua nhiều đàn chim trời, cò về đây trú ngụ, kiếm ăn, sinh sống ngày càng nhiều hơn.

Phía trong có nhiều con lạch nhỏ và nguồn nước chảy quanh năm, khu này trở thành nơi sinh sản nhiều loại tôm cá nên một số người dân thường vào để cào nghêu, bắt ốc, mò cua.

Bình Thuận: Thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Công viên Hùng Vương theo hướng giữ lại tối đa hệ sinh thái - Ảnh 3.

Bên trong khu ngập mặn ở phường Phú Hài, TP.Phan Thiết. Ảnh: Hữu Phương

Theo quan sát của chúng tôi, bên trong có nhiều mảng cây xanh đang tươi tốt như cây mắm, cây đước, cây bần... Khu ngập mặn này nằm giữa ba phường: Phú Thủy, Thanh Hải và Phú Hài, kề đường Hùng Vương nối trung tâm Phan Thiết đi Mũi Né. Nhìn từ trên cao xuống, khu này hiện lên giống như cung đàn hạc (hạc cầm) và dòng nước bao quanh như che chở bên trong được bình an. Bên trong nhiều mảng xanh nổi lên như một nốt nhạc và xa xa là bờ biển rất hữu tình, lãng mạn…

Theo UBND tỉnh Bình Thuận, nguồn gốc khu này trước đây là ruộng muối ao tôm, do sông đầu nguồn nên phù sa rất nhiều, lâu ngày tích tụ lại, cây sú, cây mắm, cây đước... mọc lên tự nhiên, tạo nên một mảng xanh rất đẹp. Xung quanh đã đô thị hóa bằng bê tông, cốt thép nên nơi đây là chốn duy nhất để các loài chim cò về làm tổ, nơi cá tôm về trú ngụ. Tuy nhiên, do gần khu dân cư nên vô tình trở thành nơi xả rác thải của người dân trong vùng…

Công viên sinh thái phục vụ người dân

Trước đó, nhằm cải trang đô thị xanh đẹp ở TP.Phan Thiết, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đã quy hoạch khu ngập mặn này thành khu dân cư, thương mại dịch vụ (khoảng 12ha) và công viên (khoảng 18ha). Trong đó, sẽ bán đấu giá diện tích 12ha để lấy tiền xây dựng công viên. Đây là dự án đã được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt vào năm 2020 với tổng mức đầu tư hơn 297 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi công bố quy hoạch, nhiều người dân địa phương đã lo ngại việc xây dựng khu dân cư ở khu ngập mặn này chưa chắc xóa bỏ được vấn nạn xả rác thải nhưng có khả năng cao, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến khu ngập mặn với hệ sinh thái đa dạng, độc đáo và duy nhất của TP.Phan Thiết.


Bình Thuận: Thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Công viên Hùng Vương theo hướng giữ lại tối đa hệ sinh thái - Ảnh 4.

Ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận cùng các ban ngành đoàn thể tỉnh Bình Thuận trong một lần khảo sát khu vực ngập mặn nằm trong lòng TP.Phan Thiết. Ảnh: BTO

Từ phản ánh của người dân, vào khoảng trung tuần tháng 4/2021, ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận cùng các ban ngành đoàn thể tỉnh Bình Thuận đã có chuyến khảo sát khu vực ngập mặn nằm trong lòng TP.Phan Thiết này.

Sau đó, ông Dương Văn An cho rằng, cần nghiên phải cứu lại phương án xây dựng khu đô thị mới kết hợp công viên tại khu ngập mặn rộng hơn 32 ha để người dân cùng được hưởng lợi.

Từ những ý tưởng trên của ông Dương Văn An, kiến trúc sư trưởng Nguyễn Quang Hiền cùng các kiến trúc sư Công ty Infinitive Architecture (TP.HCM) phối hợp với các kỹ sư, kiến trúc sư của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận cùng nhau thực hiện dự án Công viên sinh thái ngập mặn Phú Hài.

Bình Thuận: Thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Công viên Hùng Vương theo hướng giữ lại tối đa hệ sinh thái - Ảnh 5.

Một phối cảnh trong thiết kế mới của khu rừng ngập mặn TP.Phan Thiết,. Ảnh: TL

Nhóm thiết kế đã tạo ra một cấu trúc cảnh quan giống như "mê cung", dựa vào đất và nước hiện có, nhóm đã ra các khe hở để nước được lưu thông tự nhiên. Sự cải tạo thực tế này giúp cải thiện môi trường của hệ sinh thái và hình thành một cảnh quan thiên nhiên đa dạng hóa từng ngày. Sau đó nhóm cho trồng thí nghiệm một số cây dừa nước và hiện đang lên xanh, tươi tốt...

Theo thiết kế của dự án, lối vào công viên dài trải dọc theo đường phố chính, có một quảng trường đáp ứng nhu cầu không gian sinh hoạt rộng lớn cho người dân địa phương.

Đặc biệt, khách có thể đi bộ hoặc đạp xe trên những cây cầu từ lối vào này đến phần còn lại của công viên. Đối với những du khách thích mạo hiểm, có thể chèo thuyền kayak, đi bộ xuyên rừng trên những con đường mòn xuyên qua những tán cây xanh. Một tòa tháp quan sát hoạt động như hội trường cộng đồng và một nhà hát ngoài trời ba cánh cho các sự kiện văn hóa được dựng lên.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem