Bình Thuận "tuyên chiến" với tàu cá “3 không” vi phạm vùng biển nước ngoài

Bùi Phụ Thứ hai, ngày 10/06/2024 19:22 PM (GMT+7)
Ngày 10/6, ông Nguyễn Hồng Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành liên quan và lãnh đạo thành phố, thị xã, huyện về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Bình luận 0

Chấn chỉnh tàu cá "3 không"

Dự họp còn có các thành viên Ban chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh Bình Thuận và đại diện một số doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang thị trường châu Âu.

Bình Thuận "tuyên chiến" với tàu cá “3 không” vi phạm vùng biển nước ngoài- Ảnh 1.

Tàu cá đang hoạt động trên vùng biển đảo Phú Quý tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Bùi Phụ

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, UBND tỉnh tiếp tục tập trung cao điểm chống khai thác IUU, chuẩn bị làm việc với EC lần thứ 5 (dự kiến vào tháng 10/2024).

Trọng điểm là tập trung rà soát, thống kê tàu cá "3 không" (không đăng ký, không giấy phép khai thác, không đăng kiểm) trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, thực hiện đăng ký tạm thời đưa vào quản lý, kiểm soát..

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đã tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như theo dõi, kiểm soát tàu cá nguy cơ cao, kịp thời ngăn chặn không để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Qua đó kiểm soát, phòng chống khai thác IUU tại cảng, xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác và tăng cường thực thi pháp luật, xử lý vi phạm.

Nhờ sự nỗ lực chung, bước đầu đã ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân trong tỉnh Bình Thuận vi phạm bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài. Hoàn thành 100% việc lắp đặt thiết bị VMS đối với tàu cá đang hoạt động...

Tại cuộc họp, đại diện các địa phương đã nêu những vướng mắc đang gặp phải như: mặc dù tỉnh đã hoàn thành thống kê, phân loại, sàng lọc tàu cá "3 không", nhưng số lượng phát sinh còn nhiều (phát sinh 135 chiếc so với thời điểm đăng ký tạm tháng 3/2024 (2.380 chiếc) và tăng 647 chiếc so với thời điểm tháng 12/2023 (1.868 chiếc)…

Bình Thuận "tuyên chiến" với tàu cá “3 không” vi phạm vùng biển nước ngoài- Ảnh 3.

Các cơ quan chức năng tình Bình Thuận kiểm tra một tàu cá đang hoạt động trên biển. Ảnh: BTO

Các thành viên trong Ban chỉ đạo IUU tỉnh Bình Thuận nêu nhiều ý kiến liên quan đến số tàu cá ngưng hoạt động, nằm bờ (trên 15m) chưa gắn thiết bị giám sát hành trình, nhưng chưa thể xóa khỏi danh sách. Vẫn còn tình trạng tàu cá thường xuyên mất kết nối VMS tại vùng biển giáp ranh, tàu cá thường xuyên hoạt động, xuất bến ngoài tỉnh nhất là tàu cá dưới 15 m, không thuộc đối tượng phải lắp đặt thiết bị VMS, nhưng chưa có cơ chế xử lý...

Chủ tịch huyện phải chịu trách nhiệm

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận nhấn mạnh: Từ nay đến tháng 10/2024, phải chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân xâm phạm vùng biển nước ngoài. Chủ tịch UBND các huyện sẽ chịu trách nhiệm nếu tiếp tục để phát sinh tàu cá "3 không".

Ông Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các địa phương phải nắm chắc địa bàn, quản lý đội tàu có nguy cơ cao, xử lý, xử phạt nghiêm minh, không có vùng cấm.

Ngành nông nghiệp phải phối hợp lực lượng công an để có biện pháp nhắc nhở, răn đe phát huy hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT phải hoàn tất việc rà soát, cấp đăng ký tàu "3 không" trong tháng 9/2024 và phải làm sạch dữ liệu tàu trên 15m chưa lắp thiết bị VMS.

Đối với nhóm tàu từ 12 – 15m chưa đăng ký, đăng kiểm được, cần thực hiện song song các giải pháp tham vấn Bộ Nông nghiệp và PTNT, học tập các tỉnh bạn và họp các sở, ngành liên quan, tham mưu UBND tỉnh nếu còn vướng.

Đối với tàu cá tàu cá mất kết nối VMS trong 6 giờ/10 ngày mà có tính chất liên tục, thường xuyên, cần đưa nhóm tàu này vào nhóm nguy cơ cao, tăng cường giám sát và chuyển cho lực lượng công an theo dõi.

Bình Thuận "tuyên chiến" với tàu cá “3 không” vi phạm vùng biển nước ngoài- Ảnh 4.

Tàu đánh cá của ngư dân đang neo đậu ở vùng biển Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Bùi Phụ

Phạt hai chủ tàu cá, mỗi chủ tàu 900 triệu đồng

Theo Ban chỉ đạo chống khai thác IUU tỉnh Bình Thuận, các đơn vị chức năng và địa phương đã thống kê, đưa vào giám sát đặc biệt 84 tàu cá thuộc diện có "nguy cơ cao" và cử cán bộ, chiến sĩ, đảng viên trên địa bàn phụ trách theo dõi, giám sát.

Bên cạnh đó là yêu cầu 4.184 lượt chủ tàu/thuyền trưởng ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài; tổ chức trực ban, giám sát tàu cá 24/24 qua hệ thống giám sát để phát hiện, xử lý theo đúng quy trình, quy định đối với tàu cá mất kết nối, vượt ranh giới trên biển, ngăn chặn vi phạm vùng biển nước ngoài.

Bình Thuận "tuyên chiến" với tàu cá “3 không” vi phạm vùng biển nước ngoài- Ảnh 5.

Tàu cá đang hoạt động trên vùng biển đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Bùi Phụ

Trước đó UBND tỉnh Bình Thuận đã xử phạt hai chủ tàu vi phạm vùng biển nước ngoài là bà Trần Thị Thống (SN 1977), chủ tàu cá ở khu phố 8, phường Phước Hội, thị xã La Gi 900 triệu đồng vì đã có hành vi khai thác thủy sản tại vùng biển quốc gia, vùng lãnh thổ khác mà không có giấy phép hoặc không có giấy chấp thuận.

Tháng 1/2022, tàu cá BTh 97352 TS do bà Thống làm chủ tàu, thuyền trưởng là ông Trần Thế Chương và trên tàu có 6 lao động xuất bến tại cảng Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu đi khai thác hải sản trên biển. Đến 12 giờ ngày 7/1/2022, tàu cá này đang khai thác hải sản tại khu vực thuộc vùng biển Malaysia, thì bị lực lượng chức năng nước này phát hiện, bắt giữ.

UBND tỉnh Bình Thuận cũng ra quyết định xử phạt ông Trần Thanh Mười (SN 1980, ngụ khu phố 8, phường Phước Hội, thị xã La Gi) số tiền 900 triệu đồng với hành vi tương tự.

Tháng 1/2022, tàu cá BTh 95204 TS của ông Mười do thuyền trưởng Trần Anh Đức điều khiển, trên tàu có 7 lao động cũng xuất bến tại cảng Gành Hào, tỉnh Bạc Liêu hoạt động khia thác trên biển. Đến khoảng 12 giờ ngày 7/1/2022 tàu cá này đánh bắt xâm phạm vùng biển Malaysia và bị lực lượng chức năng nước này bắt giữ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem