Một xã nông thôn mới nâng cao ở Bình Thuận đường nhựa như cao tốc, thu nhập đầu người gần 66 triệu/năm

Bùi Phụ Thứ ba, ngày 28/05/2024 05:38 AM (GMT+7)
Chạy ô tô trên con đường bê tông nhựa xuyên qua cánh rừng cao su bạt ngàn ở vùng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao xã Đông Hà, huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận), chúng tôi cứ tưởng mình đang đi trên tuyến cao tốc vừa mới khánh thành.
Bình luận 0

Phát triển một vùng quê

Đông Hà là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao với 19/19 tiêu chí và mức thu nhập bình quân đầu người gần 66 triệu đồng 1 năm.

Một ngày trung tuần tháng cuối tháng 5, chúng tôi theo chân gia đình chị Lê Thanh Nhân ở TP. Thủ Đức (TP.HCM) về thăm quê chồng ở xã Đông Hà huyện Đức Linh( Bình Thuận).

Một xã nông thôn mới nâng cao ở Bình Thuận đường nhựa như cao tốc, thu nhập đầu người gần 66 triệu/năm- Ảnh 1.

Một ngôi chợ mới xây khang trang ở xã Đông Hà huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Bùi Phụ.

Trên đường đi, chị Thanh Nhân luôn giới thiệu về cảnh đẹp, món ăn ngon vùng nông thôn ở quê chồng mình. Đặc biệt là đầu năm 2024, xã Đông Hà được UBND tỉnh Bình Thuận công nhân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 nên cuộc sống ở vùng quê này đã có nhiều thay đổi...

Theo lời chị Lê Thanh Nhân, gia đình bên chồng chị mấy năm qua thu nhập ổn định nhờ trồng ớt bán cho các công ty khẩu sang Hàn Quốc.

Anh Trần Thành, (chồng chị Thanh Nhân) cho biết, gia đình anh có hơn 8 sào đất liên kết với HTX Sen Núi (xã Đông Hà) trồng ớt xuất khẩu sang Hàn Quốc. Trước đây gia đình anh đầu đầu hơn 250 triệu đồng cho hệ thống phủ màng, tưới nước, cây giống, phân bón… khoảng 3 tháng sau gia đình anh đã thu hoạch thu hoạch lứa đầu tiên được gần chục tấn ớt.

Một xã nông thôn mới nâng cao ở Bình Thuận đường nhựa như cao tốc, thu nhập đầu người gần 66 triệu/năm- Ảnh 3.

Con đường bê tông nhựa ở xuyên qua cánh rừng cao su bạt ngàn dẫn vào xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao xã Đông Hà, huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận). Ảnh: Bùi Phụ.

Giá ớt bán ổn định hơn 20.000 đồng/kg nên chỉ 2 mùa là gia đình anh anh lấy lại được vốn đầu tư ban đầu. Những năm sau đó, trung bình mỗi năm gia đình anh thu hoạch 3 đợt ớt chín khoảng hơn 25 tấn. Sau khi trừ các chi phí, giá đình anh có lãi khoảng 150 triệu đồng/năm.

Theo Hội Nông dân huyện Đức Linh, bà con trồng ớt vùng này sử dụng phân hữu cơ để bón cho cây và phòng trừ sâu bệnh bằng sinh học. Hiện nay, toàn xã Đông Hà có khoảng 20 hộ tham gia trồng ớt ớt theo quy trình hữu cơ và được HTX Sen Núi ký hợp đồng với công ty xuất khẩu bao tiêu sản phẩm. Nhờ mô hình này mà bà con yên tâm sản xuất…

Xã nông thôn mới nâng cao

Theo UBND huyện Đức Linh, trong năm 2023 xã Đông Hà đã phấn đấu thực hiện đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Trước đó, xã Đông Hà đã được UBND tỉnh Bình Thuận công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015.

Một xã nông thôn mới nâng cao ở Bình Thuận đường nhựa như cao tốc, thu nhập đầu người gần 66 triệu/năm- Ảnh 5.

Một ngôi chợ mới xây khang trang ở xã Đông Hà huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Bùi Phụ

Thống kê cho thấy, trên địa bàn xã Đông Hà có hơn 63 km đường giao thông nông thôn và qua quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, được sự quan tâm của các cấp, các ngành đến thời điểm hiện tại hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn xã đạt được kết quả rất khả quan.

Tuyến đường trục xã và đường từ trung tâm xã đến huyện Đức Linh có 1 tuyến dài hơn 8km được lắp đặt các biển báo, biển chỉ dẫn, gờ giảm tốc,... theo quy định. Nhờ tuyến đường này đạt chuẩn nên các doanh nghiệp và bà con nông dân vận chuyển hàng hóa rất thuận tiện.

Theo ghi nhận của Dân Việt, trên địa bàn xã Đông Hà có hệ thống trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, nhất là THCS) rất khang trang.

Toàn xã có 3 ngôi trường: 1 trường Mẫu giáo, 1 trường tiểu học và 1 trường THCS, trong đó có 2 trường đều đạt tiêu chuẩn về cơ sở vật chất.

Theo UBND huyện Đức Linh, những ngôi trường này đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 1 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2. Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt: 400/488, tỷ lệ 81,96%.

Trên địa bàn xã không có hộ gia đình ở trong nhà tạm, nhà dột nát. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà kiên cố hoặc bán kiên cố: 99,67% (2.151/2.158 hộ).

Thu nhập bình quân đầu người của xã Đông Hà trong năm 2023 là 65,73 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025 dưới 3%.

Một xã nông thôn mới nâng cao ở Bình Thuận đường nhựa như cao tốc, thu nhập đầu người gần 66 triệu/năm- Ảnh 7.

Nông dân Đức Linh tỉnh Bình Thuận trồng sầu riêng cho thu nhập ổn định. Ảnh: Bùi Phụ

Ngày 15/5 vừa qua, UBND xã Đông Hà đã tổ chức lễ đón nhận Bằng đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2023. Tổng nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao là 333,57 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp đóng góp trên 173,94 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 26,76 tỷ đồng.

Theo UBND xã Đông Hà, thời gian đến xã tiếp tục tập trung huy động mọi nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân. Phấn đấu thu nhập người dân đến năm 2025 ở mức 70 triệu đồng/người/năm trở lên; xã phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu giai đoạn 2025 – 2030…

Hợp tác xã bao tiêu sản phẩm

Theo UBND xã Đông Hà, trên địa bàn có những HTX hoạt động hiệu quả, có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định, có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn cấp huyện và tỉnh.

Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa các khâu, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm đã phát triển tốt ở xã Đông Hà và huyện Đức Linh.

Bên cạnh đó là ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã. Tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại điện tử. Vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã được cấp mã vùng. Có mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị (kinh tế, văn hoá, môi trường)....

Trên địa bàn xã Đông Hà có những HTX hoạt động hiệu quả và một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực của xã như: Bưởi da xanh, hạt điều, ớt của Hợp tác xã Sen Núi, sản phẩm Gà thịt của Công ty TNHH MTV đầu tư sản xuất thương mại dịch vụ Đức Phát... được công nhận đạt chuẩn VietGAP.

Một số khâu trong sản xuất nông nghiệp của xã ứng dụng công nghệ cao, cơ giới hóa, có 2 sản phẩm đạt 3-4 OCOP.

Nổi bật là HTX Bưởi da xanh Đông Hà được thành lập vào năm 2017 với ngành nghề kinh doanh là mua bán phân bón, trái cây, cây giống, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp.

Theo đánh giá của UBND huyện Đức Linh, trong năm 2020, 2021 và năm 2022, hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX ổn định, có lãi, góp phần tăng thu nhập cho các thành viên và HTX.

HTX đã ký kết hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bưởi với các hộ nông dân với diện tích 36 ha, sản lượng dự kiến khoảng 360,0 tấn/năm và thời hạn hợp đồng đến 30/5/2026.

Trên địa bàn xã Đông Hà có 3 sản phẩm đã được công nhận là sản phẩm OCOP, gồm: sản phẩm bưởi da xanh của HTX Bưởi da xanh Đông Hà; sản phẩm Kẹo hạt điều thập cẩm của Công ty TNHH MTV Năm Trang; sản phẩm Hạt điều rang muối của HTX dịch vụ tổng hợp Sen Núi.

Một xã nông thôn mới nâng cao ở Bình Thuận đường nhựa như cao tốc, thu nhập đầu người gần 66 triệu/năm- Ảnh 10.

Nhiều nhà đầu tư ở vùng khác tìm đến xã Đông Hà huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận tìm hiểu cơ hội đầu tư. Ảnh: Ngọc Lân - BTO

Đến năm 2025 Đức Linh sẽ là huyện đạt chuẩn NTM nâng cao.

Ông Huỳnh Văn Tỉnh – Chủ tịch UBND huyện Đức Linh( Bình Thuận) cho biết, trên địa bàn huyện Đức Linh hiện có 5/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là Trà Tân, Đông Hà, Tân Hà, Đức Hạnh, Mê Pu.

Một xã nông thôn mới nâng cao ở Bình Thuận đường nhựa như cao tốc, thu nhập đầu người gần 66 triệu/năm- Ảnh 11.

Đến năm 2025 có 100% xã ở huyện Đức Linh đạt chuẩn NTM nâng cao. Ảnh: Ngọc Lân -BTO

Theo ông Huỳnh Văn Tỉnh, đạt được kết quả trên là nhờ sự chủ động trong tham mưu, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thực hiện quyết liệt, có phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo chương trình và các xã.

Đức Linh đặt mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2024 sẽ có thêm 3 xã (Sùng Nhơn, Nam Chính và Vũ Hòa) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 3 xã (Trà Tân, Đông Hà, Mê Pu) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 2 thị trấn đạt đô thị văn minh năm 2024.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem