Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hoài Đức (Hà Nội): Hội viên mong được tiếp cận các thông tin về nông nghiệp đô thị

Trần Quang Thứ hai, ngày 10/06/2024 16:39 PM (GMT+7)
Ngày 12/6/2024, Hội Nông dân TP.Hà Nội và báo Nông thôn Ngày nay sẽ tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác giữa hai đơn vị. Nhân dịp này, PV Dân Việt đã trao đổi với bà Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hoài Đức về những kỳ vọng của các cấp hội với chương trình hợp tác.
Bình luận 0
Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hoài Đức (Hà Nội): Hội viên mong được tiếp cận các thông tin về nông nghiệp đô thị- Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hoài Đức (TP.Hà Nội) (ngoài cùng bên phải) trò chuyện với Thủ tướng Phạm Minh Chính bên lề hội nghị "Nông dân đối thoại với Thủ tướng năm 2023" tại Hà Nội.

Nhiều thông tin thời sự, hấp dẫn

Chia sẻ với chúng tôi, bà Thanh cho hay: Các cán bộ, hội viên nông dân Hoài Đức thường xuyên theo dõi các thông tin về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nhất là công tác hội tại các tỉnh thành trên Báo điện tử Dân Việt.

"Báo Nông thôn ngày nay/Báo điện tử Dân Việt là cơ quan ngôn luận của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tiếng nói của nông dân nên các thông tin đăng báo đều rất uy tín, hữu ích với bà con. Hiện, đa phần bà con đều có smartphone (điện thoại thông minh) nên cập nhật thông tin, đọc báo rất nhanh, thậm chí nhiều người đi làm đồng khi giải lao, tránh nắng cũng tranh thủ ít phút để đọc báo được", bà Thanh bộc bạch.

Theo bà Thanh, gần đây đọc báo điện tử Dân Việt, bà con hội viêu đều đánh giá: Giao diện được thiết kế đẹp, màu sắc bắt mắt, nội dung gần gũi hơn nông dân. Đặc biệt là các thông tin thời sự về nông nghiệp, nông dân, nông thôn được báo đưa lên cao, mục nổi bật hơn giúp bà con tiếp cận dễ, thuận lợi hơn.

Đặc biệt, thông qua các trang báo giấy NTNN, báo điện tử, nhiều nông dân lam lũ vất vả với ruộng đồng, với trang trại được nêu giương, được các cấp, nhà nước ghi nhận giúp bà con có thêm tự tin để làm ăn lớn hơn. Hơn nữa, nhiều nông dân Hoài Đức còn học hỏi kinh nghiệm sản xuất rau, quả an toàn thông qua các bài báo.

"Hiện nay mạng xã hội phát triển nhanh, nhiều kênh thông tin nhưng bà con rất khó tiếp cận được các thông tin chính xác. Vì thế, bà con vẫn chọn các báo chính thống để đọc. Chúng tôi đánh giá các thông tin trên Báo điện tử Dân Việt rất đa dạng, đáng tin cậy và hấp dẫn với bạn đọc, trong đó, thông tin mà bà con thích nhất là thị trường nông sản như giá heo hơi, giá gia cầm, giá rau, trứng...", bà Thanh khẳng định.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hoài Đức (Hà Nội): Hội viên mong được tiếp cận các thông tin về nông nghiệp đô thị- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hoài Đức (TP.Hà Nội) thăm mô hình làm miến ở xã Dương Liễu.

Cần thêm thông tin về các mô hình nông nghiệp đô thị

Đến nay Hoài Đức đang hoàn thành các tiêu chí cuối cùng để lên quận. Theo đó, các xã tại địa phương sẽ lên phường. Vì thế, theo bà Thanh, bà con rất cần tiếp cận các thông tin về các mô hình nông nghiệp đô thị, nhất là các mô hình trồng rau, quả VietGAP, GlobalGAP.

Dù trong xu thế đô thị hóa nhưng Hoài Đức vẫn còn nhiều mô hình điểm như mô hình trồng rau an toàn, trồng nhãn chín muộn, bưới Diễn, ổi, phật thủ...Trong đó, có nhiều sản phẩm có chất lượng cao là thương hiệu của địa phương như phật thủ, nhãn chín muộn. Đặc biệt, mới đây, sản phẩm bưởi đường La Tinh Hoài Đức được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00132, đây là loại quả đầu tiên của thành phố được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý.

"Sắp tới, địa phương sẽ tiếp tục khuyến khích hội viên, nông dân tiếp tục nhân rộng các mô hình trồng rau, quả áp dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học, thông minh để gia tăng giá trị cho sản phẩm. Vì vậy, chúng tôi đang rất mong tiếp cận được nhiều thông tin hay, các mô hình mới tại các đô thị để bà con học hỏi, áp dụng vào thực địa để làm giàu", Chủ tịch Hội ND huyện Hoài Đức nói thêm.

Cũng theo bà Thanh, hiện nay tình trạng buôn bán vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng như phân bón giả, thuốc BVTV giả, kém chất lượng vẫn phức tạp tại các địa phương khiến người dân rất lo lắng, sợ gặp rủi ro. "Bên cạnh việc đưa tin về các mô hình hay, báo cần tăng cường thông tin tư vấn về các biện pháp, cách thức phân biệt hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng để người dân dễ nhận biết, phân biệt, phòng tránh rủi ro", bà Thanh góp ý thêm.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hoài Đức (Hà Nội): Hội viên mong được tiếp cận các thông tin về nông nghiệp đô thị- Ảnh 3.

Người dân trồng rau an toàn tại Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức. Ảnh: Thanh Nam

Huyện Hoài Đức hiện có 20 đơn vị hành chính với trên 16.000 hội viên, khoảng 60 cán bộ hội. Hàng năm, huyện đăng ký khoảng 9.000 nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Theo bà Thanh, đến nay, công tác hội và phong trào nông dân của địa phương vẫn đạt được nhiều kết quả cao, đời sống hội viên ngày càng cải thiện, nâng cao hơn trước.

Tuy vậy, để bắt kịp xu hướng mới, các cán bộ, hội viên vẫn phải liên tục học hỏi các mô hình mới, mô hình hay để áp dụng vào công việc nhằm nâng cao công tác hội và các phong trào.

"Chúng tôi rất kỳ vọng Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Báo Nông thôn Ngày nay và Hội Nông dân Thành phố Hà Nội vào ngày 12/6 tới sẽ giúp các cấp hội, hội viên, nông dân tại địa phương mình tiếp cận thêm được các thông tin mới, hữu ích để nâng cao hiệu quả trong công tác hội, phong trào nông dân lên tầm cao mới", bà Thanh khẳng định.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem