BLV Quang Tùng: "ĐT Việt Nam vắng nhiều trụ cột cũng chẳng sao!"

Song Minh Thứ ba, ngày 07/09/2021 11:10 AM (GMT+7)
Bình luận viên Ngô Quang Tùng cho rằng, việc ĐT Việt Nam vắng một loạt trụ cột vi nhiều lý do là cơ hội cho những nhân tố mới thể hiện mình trước Australia.
Bình luận 0

ĐT Australia ở đẳng cấp cao hơn ĐT Việt Nam

19 giờ tối 7/9, ĐT Việt Nam sẽ tiếp Australia trên sân Mỹ Đình ở lượt trận thứ 2 bảng B vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Nhận định trước cuộc đọ sức này, BLV Ngô Quang Tùng nói: "Phải thừa nhận Australia ở một trình độ, đẳng cấp cao hơn ĐT Việt Nam. Họ nhỉnh hơn ta về mọi mặt thể hình, thể lực và có những điểm sáng đang chơi bóng ở châu Âu như tiền vệ Ajdin Hrustic (khoác áo Eintracht Frankfurt - Đức), trung vệ Harry Souttar cao 1m98 (Stoke City - Anh), tiền vệ Tom Rogic (Celtic - Scotland), tiền đạo Awer Mabil (Midtjylland - Đan Mạch)...

Cứ nhìn trận Australia thắng Trung Quốc 3-0, ép Trung Quốc mệt nhoài như vậy thì đủ để thấy cửa để hòa chứ chưa nói đến thắng của ĐT Việt Nam là rất ít.

Tôi cho rằng nếu ĐT Việt Nam có màn trình diễn tốt và ghi được bàn thắng vào lưới Australia cũng là điều đáng khen".

BLV Quang Tùng: "ĐT Việt Nam vắng nhiều trụ cột cũng chẳng sao!" - Ảnh 2.

BLV Ngô Quang Tùng tin các cầu thủ dự bị ĐT Việt Nam có thể hoàn thành nhiệm vụ khi được đá chính. Ảnh: Cao Oanh

Về thế trận, BLV Ngô Quang Tùng cho rằng, chắc chắn ĐT Việt Nam sẽ phải lựa chọn lối chơi phòng ngự - phản công trước Australia: "Vấn đề là chúng ta sẽ chuyển đổi trạng thái, tận dụng những cơ hội từ những pha phản công chớp nhoáng ra sao mà thôi.

ĐT Việt Nam vẫn có những cá nhân tạo đột biến như Quang Hải, Tiến Linh, Văn Toàn... để có thể hy vọng".

Cơ hội cho Thanh Bình, Tấn Tài

Một vấn đề được nhiều người đề cập đến là cho đến lúc này, HLV Park Hang-seo đang phải đau đầu với bài toán nhân sự khi có nhiều trụ cột đã cùng ông gặt hái nhiều thành công trên đấu trường quốc tế trong gần 4 năm qua không thể sát cánh cùng ĐT Việt Nam vì nhiều lý do.

Có thể kể tới sự thiếu vắng của Công Phượng (việc gia đình), Hùng Dũng, Văn Hậu, Minh Vương, Đình Trọng (chấn thương ở những mức độ khác nhau và chắc chắn không đá trận gặp Australia), Duy Mạnh (treo giò).

BLV Quang Tùng: "ĐT Việt Nam vắng nhiều trụ cột cũng chẳng sao!" - Ảnh 3.

Bùi Tiến Dũng đang chạy đua với thời gian để hy vọng có thể xuất trận đọ sức Australia tối 7/9. Ảnh: VFF

Trung vệ Bùi Tiến Dũng mới bình phục chấn thương cũng chưa chắc đạt thể trạng tốt nhất để đá chính đọ sức Australia.

Nhưng dưới góc nhìn của mình, BLV Quang Tùng lại cho rằng đó là điều... bình thường và đây sẽ là cơ hội cho các cầu thủ khác đang sung sức, quyết tâm thể hiện mình:

"Nếu có những nhân tố tốt nhất trong đội hình, bao giờ cũng tạo ra sự yên tâm nhất, đương nhiên! Nhưng trong tập luyện, thi đấu thể thao đỉnh cao không tránh khỏi những chấn thương đáng tiếc, những thẻ phạt và chúng ta phải chấp nhận và vượt qua.

Cần nhớ, những con người còn lại không phải là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Có khi những nhân tố trẻ được đặt niềm tin vào sân họ lại sáng tạo hơn, khát khao hơn và xuất hiện những phương án mới.

Đương nhiên, song song với đó là có độ rủi ro lớn đối với những gương mặt trẻ về độ kết dính đội hình, kinh nghiệm thi đấu... so với những nhân tố cũ. Nhưng không thể nói là khi có sự biến động đội hình, những nhân tố mới vào sân thì chúng ta sẽ thua, thậm chí thua đậm, không thể nói như thế được!

Chúng ta cứ tin với đà đi lên của đội tuyển, xếp Thanh Bình hay Việt Anh đá trung vệ bên cạnh Quế Ngọc Hải, Thành Chung đều là những giải pháp tốt".

BLV Quang Tùng: "ĐT Việt Nam vắng nhiều trụ cột cũng chẳng sao!" - Ảnh 4.

Trung vệ sinh năm 2000 với chiều cao 1m80 Nguyễn Thanh Bình sẽ được thầy Park cho ra sân đấu Australia? Ảnh: VFF

Dự đoán về đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam, BLV Ngô Quang Tùng bày tỏ quan điểm: "Tấn Trường đã chơi tốt ở trận gặp Ả Rập Xê-út và nếu xét ở góc độ chuyên môn thuần túy thì không có lý do gì phải thay.

Ở hàng thủ, trong trường hợp Bùi Tiến Dũng bình phục hoàn toàn, bộ ba trung vệ sẽ là Thành Chung-Ngọc Hải-Tiến Dũng. Còn nếu không thì tôi thích phương án Thanh Bình thế chỗ Bùi Tiến Dũng.

Lý do: Thanh Bình được giữ lại đi Ả Rập Xê-út, có tên trong danh sách 23 cầu thủ đăng ký thi đấu còn Bùi Hoàng Việt Anh không có tên đi Ả Rập Xê-út thì chắc Thanh Bình cũng phải có điểm nhỉnh hơn Việt Anh trong con mắt thầy Park.

Hai cánh vẫn là Trọng Hoàng (phải), Văn Thanh (trái). Nhưng cũng có thể Hồ Tấn Tài được đá chính bên cánh trái, Văn Thanh sang phải chơi vị trí sở trường, Trọng Hoàng dự bị.

Hàng tiền vệ, tôi nghĩ Quang Hải-Hoàng Đức-Tuấn Anh vẫn đá chính. Băn khoăn là liệu HLV Park Hang-seo có thay Phan Văn Đức bằng Văn Toàn hay không thôi.

Trận đấu với Ả Rập Xê-út, Văn Đức chơi không tốt nhưng cá nhân tôi cho rằng thầy Park vẫn thích dùng Phan Văn Đức ở đội hình xuất phát. Vị trí tiền đạo cắm không ai khác vẫn là Tiến Linh".

Chốt lại, BLV Quang Tùng nhìn nhận: "ĐT Australia hơn ta về mọi mặt, tầm bóc, sức lực, độ dẻo dai... ĐT Việt Nam phải lúc nhu, lúc cương, thiên về phòng ngự và thật uyển chuyển trong chuyển đổi trạng thái mới hy vọng có kết quả tốt".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem