Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao giữ chức Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương

PVCT Thứ sáu, ngày 19/03/2021 10:30 AM (GMT+7)
Bộ Chính trị đã quyết định điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung giữ chức Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.
Bình luận 0

Sáng nay (19/3), tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự Hội nghị có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và các vị lãnh đạo khác.

Bộ Chính trị bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao giữ chức Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương - Ảnh 1.

Ông Lê Hoài Trung, tân Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương (ảnh daihoi13.dangcongsan.vn).

Tại Hội nghị, ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định của Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, giữ chức Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương.

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trao Quyết định cho ông Lê Hoài Trung.

Ông Lê Hoài Trung sinh năm 1961, quê Thừa Thiên Huế. Ông tốt nghiệp tiến sĩ luật; thạc sĩ luật quốc tế và ngoại giao; trình độ lý luận chính trị: cao cấp. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, tái cử khóa XIII. 

Trong quá trình công tác ông Lê Hoài Trung từng giữ chức Vụ trưởng Vụ các Tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại Giao; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, New York; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam.

Từ tháng 5/2016: ông là Thứ trưởng, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo Nhà nước về phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền; Trưởng đoàn đại biểu của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam trong Ủy ban liên hợp về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam-Campuchia; Trưởng đoàn đại biểu của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam trong Ủy ban liên hợp về phân giới cắm mốc trên đất liền Việt Nam-Lào; Trưởng đoàn đại biểu biên giới nước CHXHCN Việt Nam; Trưởng đoàn đại biểu của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam trong đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam-Trung Quốc.

Người tiền nhiệm chức Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương của ông Lê Hoài Trung là ông Hoàng Bình Quân. Ông Quân sinh năm 1959, quê Thái Bình, ông là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa IX, X, XI, XII.

Ban Đối ngoại Trung ương là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong lĩnh vực đối ngoại; đồng thời là cơ quan tổ chức thực hiện quan hệ đối ngoại của Đảng; cơ quan giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân và quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trong hệ thống đảng, đoàn thể, tổ chức nhân dân.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem