Bộ Công an công bố 5 nguyên nhân gây cháy, nổ xe

Thứ năm, ngày 26/04/2012 14:24 PM (GMT+7)
Dân Việt - Sáng 26.4, Bộ Công an phối hợp với các cơ quan chức năng khác tổ chức họp báo công bố kết quả bước đầu nguyên nhân xảy ra cháy, nổ ô tô, xe máy trong thời gian qua.
Bình luận 0

Theo thống kê của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tô, trong 2 năm 2010 và 2011, trên cả nước xảy ra 423 vụ cháy nổ xe ô tô, xe máy. Qua điều tra đã xác định làm rõ nguyên nhân 209 vụ, chưa rõ nguyên nhân 115 vụ.

img
 

Từ đầu năm 2012 đến nay, cả nước xảy ra 115 vụ cháy ô tô xe máy (ô tô 56, xe máy 59 vụ), làm bị thương 3 người, thiệt hại trên 20 tỷ đồng….

Nguyên nhân chính của các vụ cháy nổ xe được làm rõ gồm: do chập điện, sự cố kỹ thuật, sơ suất, tai nạn giao thông và do đốt. Theo kết luận của cơ quan chức năng chưa xác định được nguyên nhân cháy nổ xe do xăng dầu.

Tại cuộc họp báo, Bộ Công an cho biết, thời gian qua, lực lượng chức năng tập trung điều tra để kết luận nguyên nhân từng vụ cháy, nhưng gặp khó khăn do công tác cứu chữa làm xáo trộn hiện trường, yêu cầu giải phóng hiện trường, bảo đảm giao thông... nên tỷ lệ xác định rõ nguyên nhân các vụ cháy chưa cao.

Thời gian tới, Bộ Công an sẽ cùng các bộ tiếp tục nghiên cứu, tìm nguyên nhân gây cháy xe; điều tra, làm rõ và kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh xăng dầu gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

Những thông tin cụ thể hơn như khuyến cáo người dân và nhà sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy phòng chống cháy sẽ được đăng tải cụ thể trên Dân Việt vào ngày mai, 27.4.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem