Bộ Công an đã nhận kiến nghị điều tra việc mất 500 triệu chạy điểm

PVCT Thứ hai, ngày 02/12/2019 16:41 PM (GMT+7)
Chiều nay (2/12), tại buổi họp báo thường kỳ của Chính phủ, báo chí đã đặt câu hỏi về việc Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang kiến nghị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục làm rõ việc nhờ nâng điểm có hành vi đưa - nhận hối lộ hay không.
Bình luận 0

img

Thiếu tướng Tô Ân Xô. (Ảnh: IT)

Trả lời câu hỏi này, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn của Bộ Công an cho biết: Liên quan đến gian lận thi cử xảy ra ở một số địa phương đã được Cơ quan Công an tiến hành điều tra xử lý quyết liệt, nhiều người vi phạm đã bị xử lý đúng người đúng tội.

"Bộ Công an đã nhận được kiến nghị của Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang, Bộ Công an sẽ tiến hành điều tra. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã tiến hành điều tra vụ án gian lận thi cử năm 2018, vì vậy không có lý do gì Bộ Công an không tiếp tục tiến hành. Thậm chí nếu có những gian lận thi cử trong khoảng thời gian trước đó như năm 2015, 2016, Bộ Công an sẽ tiến hành điều tra xử lý", Thiếu tướng Tô Ân Xô nói.

Trước đó tại phiên tòa ngày 25/10/2019, trong phần tuyên án vụ gian lận điểm thi, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang đã kiến nghị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục làm rõ trong việc nhờ nâng điểm có hành vi đưa - nhận hối lộ hay không.

Ngoài ra, Tòa cũng kiến nghị Bộ Công an điều tra làm rõ việc thí sinh cá biệt ở huyện Xín Mần nhưng lại đạt điểm cao, đỗ trường công an; điều tra thông tin mỗi thí sinh mất 500 triệu đồng để chạy điểm thi.

Liên quan đến vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang, ngày 25/10, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Giang đã tuyên án dành cho các bị cáo. Cụ thể: Nguyễn Thanh Hoài (SN 1969, nguyên Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang), bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điểm a, khoản 2 điều 356 Bộ luật Hình sự 2015, hình phạt 8 năm tù, thời hạn tính từ ngày bị bắt tạm giam 23/7/2018. Cấm đảm nhiêm chức vụ quản lý trong ngành giáo dục 1 năm.

Vũ Trọng Lương (SN 1978, nguyên Phó trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng Giáo dục), bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo điểm a, khoản 2 điều 356 Bộ luật Hình sự 2015, hình phạt 7 năm tù tính từ thời điểm bị bắt 20/7/2018. Cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý trong ngành giáo dục 1 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

Triệu Thị Chính (SN 1968, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang), bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, quy định tại điểm b, khoản 1 điều 358 Bộ luật Hình sự 2015, hình phạt 2 năm tù. Cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý trong ngành giáo dục 1 năm.

Phạm Văn Khuông (SN 1959, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang), bị truy tố tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, quy định tại điểm b, khoản 1 điều 366 Bộ luật Hình sự 2015, hình phạt 1 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách, thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Lê Thị Dung (SN 1969, Phó Đội trưởng Đội Giáo dục Đào tạo Y tế, Lao động xã hội thuộc Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an Hà Giang), bị truy tố tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, quy định tại điểm b, khoản 1 điều 366 Bộ luật Hình sự 2015, hình phạt 2 năm tù.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem