Bộ Công an khám nghiệm vụ 6 người chết ngạt tại quán karaoke

Hoàng Anh Tuấn Thứ ba, ngày 09/09/2014 20:41 PM (GMT+7)
Chiều ngày 9.9 lực lượng CSĐT và Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an đã đến Quảng Ninh để phối hợp công tác khám nghiệm hiện trường và thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ nguyên nhân khiến 6 thanh niên tử vong và 6 thanh niên nguy kịch tại quán karaoke Queen Club.
Bình luận 0
img 

Trước đó, sau khi nhận được báo cáo của Công an tỉnh Quảng Ninh, xác định đây là vụ ngạt khí khiến 6 người thiệt mạng, 6 người nguy kịch là rất nghiêm trọng, sáng (9.9) Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo Tổng cục phòng chống tội phạm phân công cán bộ Cơ quan CSĐT Bộ Công an và Viện khoa học hình sự đến Quảng Ninh phối hợp điều tra. 

Theo đó, giao Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì điều tra, phối hợp với các lực lượng chức năng của địa phương thực hiện chặt chẽ công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi và thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ nguyên nhân.

 

img 

 

Ngay trong đêm hôm qua, 8.9, lực lượng công an tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường quán karaoke xảy ra chết người nghiêm trọng.

Qua khảo sát quán karaoke có tường bao kín và theo báo cáo của cơ quan chức năng Hải Hà, ông Đặng Huy Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho rằng, bước đầu có thể khẳng định 12 nạn nhân trong đó 6 nạn nhân đã tử vong, 6 nạn nhân đang được cấp cứu đều ngạt khí CO do quá trình chạy máy nổ gây ra.

Được biết, khoảng 12h đêm hôm qua, 6 nạn nhân thiệt mạng đã được cơ quan công an cho phép đưa về nhà mai táng sau khi viết giấy cam kết không khám nghiệm tử thi. 6 nạn nhân bị suy hô hấp và suy đa phủ tạng đang được các bác sỹ của tỉnh và trung ương nỗ lực cứu chữa.

Dân Việt tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất đến bạn đọc.

XEM TOÀN BỘ VỤ VIỆC: 12 thanh niên thương vong vì ngạt khí trong quán karaoke ở Quảng Ninh

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem