Vụ ngạt khí trong quán karaoke: Một số nạn nhân có sử dụng ma túy?

Hoàng Anh Tuấn Thứ năm, ngày 11/09/2014 19:01 PM (GMT+7)
Trước thông tin có một số nạn nhân trong vụ ngạt khí tại quán karaoke Queen Club (thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) có sử dụng ma túy dạng "đá" trong bữa tiệc karaoke thảm họa (đến thời điểm hiện tại đã có 8 người tử vong), PV Dân Việt tổng hợp những tin tức, phân tích, đánh giá của cơ quan chức năng và các bác sĩ liên quan đến vấn đề này nhằm đưa đến cái nhìn đa chiều cho bạn đọc.
Bình luận 0
Như đã thông tin, chiều 8.9, sau 18 giờ hát trong 3 phòng karaoke chia tay 1 người bạn hôm sau lên đường nhập ngũ, chủ quán karaoke Queen Club (thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà) phát hiện 12 thanh niên nằm bất tỉnh, trong đó 6 người đã tử vong.

img

Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp điều tra nguyên nhân 12 người ngạt khí tại quán karaoke Queen Club.

Người nhà nạn nhân Vũ Văn Luyện (thiệt mạng) cho biết: "Khi vào trong quán karaoke thấy 6 đứa, trong đó có Luyện cùng 3 đứa khác là những thanh niên cùng trang lứa ở gần nhà nhau nằm lịm trên nền, bên cạnh những lon bia rỗng vương vãi".

Theo tường trình của Nguyễn Hữu Tuyến, chủ quán karaoke Queen Club thì thời điểm phát hiện thấy 12 người nằm trên nền nhà cả 3 phòng liền nhau, mở cửa thông nhau.

img

Các bác sĩ đều khẳng định chưa đủ cơ sở để xác định các nạn nhân có sử dụng ma túy hay không.

Sau buổi khám nghiệm hiện trường vào đêm 9.9, phía cơ quan chức năng Quảng Ninh đã xác nhận, trong quán hát karaoke có một chiếc máy phát điện công suất lớn đã chạy hết xăng, được các nạn nhân dùng để lấy điện hát karaoke. Khi phát hiện sự việc, bên trong quán nồng nặc mùi khói khét. Từ đó có thể nhận định khói khét tỏa ra từ chiếc máy phát điện này đã đốt cháy khí ôxy khiến các nạn nhân lịm đi vì bị ngạt.

Phóng viên cũng ghi nhận, quán karaoke Queen Club được thiết kế như một cái hộp, không có cửa thoát hiểm theo quy định phòng cháy chữa cháy và chỉ có một lối ra duy nhất bằng cửa cuốn nhỏ.

Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hà, nơi 6 nạn nhân thoi thóp được đưa đi cấp cứu, bác sĩ của 3 bệnh viện lớn của tỉnh Quảng Ninh và 1 bác sĩ là chuyên gia chống độc của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) đã kết luận, cả 6 nạn nhân đều bị ngạt khí CO quá 12 giờ dẫn đến suy hô hấp, suy tuần hoàn và suy đa phủ tạng (suy tim, suy gan, suy phổi) nên khả năng cứu chữa rất khó khăn.

Lý giải về việc ngạt khí CO, các bác sĩ cho biết: Khí CO là loại khí không màu, không mùi, không vị nên rất khó nhận biết. Trong sinh hoạt, khí CO được sinh ra khi đốt cháy không hoàn toàn các loại nhiên liệu như gas, than, củi, xăng, dầu... Một khi hít khí CO vào phổi, CO sẽ vào máu kết hợp với sắc tố hồng cầu (hemoglobin) tạo ra chất carboxyhemoglobin (HbCO), đẩy dưỡng khí ôxy ra khỏi hồng cầu. Do khí CO có áp lực mạnh gấp 200 lần so với ôxy trong sắc tố hồng cầu nên ôxy dễ dàng bị loại ra ngoài, khiến cơ thể thiếu khí, dẫn đến tình trạng ngạt thở. Khi nhiễm độc CO, tùy vào mức độ hít nhiều hay ít mà nạn nhân có những triệu chứng khác nhau. Trường hợp nhẹ, nạn nhân dễ đau đầu, thở dốc, buồn nôn.

Nếu nhiễm khí CO mức trung bình, nạn nhân đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, đau quặn bụng, tê liệt nhiều nơi trên cơ thể, ngất hoặc tử vong nếu kéo dài. Đặc biệt, nếu nồng độ CO quá cao, nạn nhân cảm thấy nhức đầu dữ dội, nhịp tim nhanh, co giật, bất tỉnh, tổn thương não vĩnh viễn, tim ngưng đập và tử vong. Đặc biệt, khí CO dễ gây nguy hiểm cho người khi nhiên liệu được đốt trong điều kiện thiếu ôxy của phòng karaoke đóng kín cửa, không khí khó lưu thông. Trên thực tế thời gian vừa qua có quá nhiều vụ tử vong do ngộ độc khí CO.

Theo kết luận trên, phía gia đình có 6 nạn nhân tử vong tại chỗ đã viết đơn xin không mổ tử thi khám nghiệm để đưa nạn nhân về mai táng.

Trong 6 nạn nhân nguy kịch được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy hiện có 2 bệnh nhân đã tử vong. Bác sĩ Trịnh Văn Mạnh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, 2 bệnh nhân chết đều do bị ngạt khí CO quá lâu nên gây nên biến chứng không thể cứu chữa được. Việc 12 nạn nhân có sử dụng bia, rượu hoặc ma túy hay không, hiện tại bệnh viện chưa đủ cơ sở để xác định được.

Liên quan đến thông tin Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy phát hiện 3 bệnh nhân có dương tính với ma túy, bác sĩ Đỗ Văn Thịnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy cho rằng: Quá trình hội chẩn có đưa ra phương án cả 3 nạn nhân có sử dụng chất kích thích là bia, rượu hoặc ma túy "đá" mà thanh niên thường sử dụng trong phòng hát karaoke để lên phác đồ điều trị riêng.

Bác sĩ Đỗ Văn Thịnh cũng cho rằng, quá trình cấp cứu truyền rất nhiều loại thuốc nên chưa đủ cơ sở để xác định các nạn nhân có sử dụng ma túy hay không. Hơn nữa, cơ quan công an cũng đang tiến hành điều tra, nên tất cả đều phải chờ vào kết luận cuối cùng từ phía cơ quan điều tra.

Được biết, lực lượng CSĐT và Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh khám nghiệm hiện trường và thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ nguyên nhân vụ việc trên.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem