Bộ Công an yêu cầu phong tỏa tài sản liên quan đến ông Vũ 'nhôm'

Lam Hàn Thứ ba, ngày 26/12/2017 17:57 PM (GMT+7)
Nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án “Làm lộ bí mật nhà nước”, theo yêu cầu của Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an), UBND TP.Đà Nẵng đã có công văn chỉ đạo yêu cầu dừng tất cả các giao dịch, chuyển đổi sở hữu tài sản của Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ "nhôm".
Bình luận 0

Theo đó, ngày 26.12, Phó Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn đã có công văn chỉ đạo Sở Tư pháp, Sở TNMT, các Văn phòng công chứng, các ngân hàng tổ chức tín dụng... tạm dừng tất cả các giao dịch, chuyển đổi chủ sở hữu tài sản trên địa bàn TP.Đà Nẵng có tên Phan Văn Anh Vũ, (thường gọi Vũ “nhôm”, SN 2/11/1975, có CMND số 201243660 cấp ngày 11/8/2009 và CMTND số 201293660 cấp ngày 31/01/2000).

Bên cạnh tạm dừng tất các giao dịch, chuyển đổi tài sản liên quan đến Vũ “nhôm”, Bộ Công an cũng yêu cầu UBND TP.Đà Nẵng tạm dừng tất cả các giao dịch, chuyển đổi tài sản liên quan đến 3 cá nhân khác gồm Lê Văn Sáu (SN 05/11/1975, số CMTND 201700179), Trần Đại Vũ (SN 19/05/1975, CMTND số 201700779) và Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 03/04/1978, CMTND số 201410933).

img

Nhà riêng của Vũ "nhôm" tại Đà Nẵng.

Bên cạnh việc tạm dừng giao dịch, chuyển đổi, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu giám đốc Sở TNMT, Sử Xây dựng, Sở Tư pháp kiểm tra, rà soát, xác định các tài sản là bất động sản trên địa bàn TP.Đà Nẵng liên quan đến 4 cá nhân nêu trên.

Lý do để UBND TP.Đà Nẵng thực hiện việc tạm dừng nêu trên là để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án “Làm lộ bí mật Nhà nước” xảy ra tại Đà Nẵng và 1 số tỉnh khác theo yêu cầu của Cơ quan Anh ninh điều tra, Bộ Công an.

Trước đó như Dân Việt đã thông tin, vào ngày 22/12, Cơ quan Anh ninh điều Tra, Bộ Công an đã có quyết định QĐ 47/ANĐT-P5 khởi tố bị can đối với ông Phan Văn Anh Vũ vì có hành vi  “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước”, phạm vào Điều 263 BLHS... Ngay sau khi công bố lệnh bắt, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an cũng công bố Quyết định truy nã số 222/ANĐT do Thiếu tướng Lý Anh Dũng, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) ký ngày 21/12 về việc truy nã Phan Văn Anh Vũ sau khi xác định bị can không có mặt tại nơi cư trú ở số 82 Trần Quốc Toản (Đà Nẵng) và không biết bị can đang ở đâu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem