Bộ đội cùng dân vượt bão

Thứ bảy, ngày 19/10/2013 06:59 AM (GMT+7)
Cơn bão số 11 đổ bộ vào miền Trung với cường độ mạnh, sức tàn phá lớn gây thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.
Bình luận 0
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu IV, V đã điều hành các đơn vị tăng cường trực 24/24 giờ, chủ động cứu dân ra khỏi vùng nguy hiểm bằng xe đặc chủng.

Đến ngay những điểm nóng


Ngày 16.10, Phòng Cứu hộ- Cứu nạn (Bộ Tư lệnh Quân khu IV) cho biết, huyện miền núi Hương Sơn, Vũ Quang, Hương Khê có mưa rất to và đã xảy ra ngập lụt, chia cắt nhiều địa phương. Nước dâng nhanh gây ngập lụt tại nhiều thôn ở các xã: Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Hồng, làm khoảng 670 hộ dân bị ngập lụt; 3 nhà dân tại thôn Làng Chè (Sơn Kim 2) bị lũ cuốn trôi.

Cán bộ, chiến sĩ, học viên Trường Quân sự Quân khu V khai thông tuyến đường Hoàng Sa bị đất cát bồi lấp.
Cán bộ, chiến sĩ, học viên Trường Quân sự Quân khu V khai thông tuyến đường Hoàng Sa bị đất cát bồi lấp.

Ngay lập tức, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ và 6 ca nô triển khai nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Các đơn vị đã tiếp cận huyện Hương Khê, nơi có 707 hộ dân ở 21 xã, thị trấn ngập trong nước và bị cô lập, di dời trên 90 hộ dân lên vùng tránh lũ an toàn.

Thiếu tướng Nguyễn Tân Cương- Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu IV cho biết: "Bão số 11 lớn hơn cơn bão số 10 vừa qua, chính vì vậy chúng tôi đã chỉ đạo cho bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, đặc biệt là tỉnh Quảng Trị sử dựng lực lượng dân quân ở địa phương của mình làm nòng cốt xuống để hướng dẫn nhân dân di dân ra khỏi khu vực trọng điểm, đồng thời hướng dẫn nhân dân chằng chéo nhà cửa để bảo đảm an toàn".

Tại tỉnh Thừa Thiên- Huế, Quân khu IV cũng đã điều 200 cán bộ, chiến sĩ để khắc phục hậu quả sau khi bão đổ bộ.

Cứu dân bằng xe thiết giáp

Trong cơn bão số 11, Sở chỉ huy của Quân khu V đặt tại Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng đã thức trắng 3 đêm 14,15,16.10. Rạng sáng 15.10, trời vừa hửng sáng, giữa lúc gió còn đang rất mạnh, các tuyến đường giao thông ngổn ngang cây cối đổ gãy, Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn- Phó Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng sử dụng xe thiết giáp chuyển 5 người dân phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn bị thương đi bệnh viện cấp cứu kịp thời. Đồng thời, ông cũng sử dụng xe đặc chủng đi kiểm tra nắm tình hình trên địa bàn, có mặt sớm nhất tại những điểm xung yếu ở các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu… để chỉ đạo bộ đội, quân dân hỗ trợ nhân dân…

Từ ngày 15.10 tới nay, Quân khu V đã tạm dừng huấn luyện và những việc chưa cần thiết để huy động 1.169 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị chủ lực cùng dân quân các địa phương cứu dân ra khỏi các vùng nguy hiểm, ngập sâu; bảo vệ người và tài sản cho cả quân đội và nhân dân.


Sáng 15.10, khi bão vừa ngớt, dân quân cơ động, dân quân thường trực của thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam đã dàn quân dọn dẹp cây ngã đổ, khai thông các tuyến đường giao thông chính. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ Tham mưu Quân khu V, Trường Quân sự Quân khu V, Lữ đoàn Thông tin 575, Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã có mặt tại 7 quận, huyện của Đà Nẵng phối hợp cùng các lực lượng tại chỗ giúp nhân dân sửa dựng lại nhà cửa, trường học, bệnh xá, công sở, khắc phục cây cối đổ ngã, vệ sinh môi trường. 300 cán bộ, chiến sĩ, học viên Trường Quân sự Quân khu V khẩn trương hành quân về 2 quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn để giúp nhân dân sửa dựng nhà cửa, khai thông tuyến đường Hoàng Sa bị đất cát bồi lấp.

Mặc dù doanh trại đơn vị bị thiệt hại bởi thiên tai, song từ ngày 16.10 tới nay, 250 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 143 Sư đoàn 315 đã kịp thời có mặt tại các địa bàn trọng điểm ở thành phố Hội An và xã Điện Dương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam để giúp dân sửa sang nhà cửa. Lữ đoàn Công binh 270 cử 21 cán bộ, chiến sĩ cùng 4 ô tô, 1 ca nô, 3 máy đẩy, 2 thuyền nhôm và các phương tiện khác hỗ trợ nhân dân huyện Điện Bàn di dời khỏi vùng ngập sâu. Với tinh thần làm việc khẩn trương, bộ đội đã tháo dỡ các nhà dân bị đổ sập, thu dọn đồ đạc và chuyển các hộ dân về nơi trú ẩn an toàn.
Ngọc Diệp - Chi Bảo (Ngọc Diệp - Chi Bảo)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem