Bố dùng kéo giết con mới 23 ngày tuổi

Thứ năm, ngày 24/04/2014 06:10 AM (GMT+7)
Do mâu thuẫn vợ chồng nên vợ Trường - chị Dung đòi ly hôn và bế con về nhà bố mẹ đẻ, Trường sang xin đón vợ con về nhưng chị Dung không chịu và đưa con cho Trường. Về nhà, do tức giận vợ nên Trường đã dùng kéo đâm chết cháu Chi.
Bình luận 0
Ngày 23.4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm phạt tù chung thân đối với bị cáo Đinh Văn Trường (SN 1992, trú Đồng Nai) về tội “giết người”.

Đinh Văn Trường tại phiên tòa.
Đinh Văn Trường tại phiên tòa.

Do mâu thuẫn vợ chồng nên vợ Trường là Phùng Thị Kim Dung đòi ly hôn và bế con là Đinh Thị Thùy Chi về nhà bố mẹ đẻ.

Đêm 27.3.2013, Trường sang xin đón vợ con về nhưng chị Dung không chịu về và đưa con cho Trường. Về nhà, do tức giận vợ nên Trường đã dùng kéo đâm chết cháu Chi (23 ngày tuổi).
V.Đ.P (V.Đ.P)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem