• Chiều 12.3, sau nhiều ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử của Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành tuyên án phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ qua mạng. Theo đó, hai bị cáo Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam không được giảm án.
  • Trong phần tranh tụng tại tòa, luật sư bảo vệ người bị hại cho rằng TAND Tối cao tại Hà Nội cần trả hồ sơ điều tra lại, trong khi đại diện VKS đề nghị tăng mức hình phạt đối với các bị cáo. Tuy nhiên, tòa y án sơ thẩm vì không có tình tiết mới.
  • Phát hiện Giang trúng 2 vé số giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, nhưng không kể với chồng mà tự đi nhận tiền rồi đưa cho chị gái, anh Phong chửi mắng vợ. Tức giận, Giang liền dùng kéo đâm chồng gây tử vong.
  • Liên quan đến vụ án oan của ông Nguyễn Thanh Chấn (53 tuổi, trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang), sáng 2.10, luật sư Hoàng Minh Hiển – Đoàn luật sư Hà Nội cho biết hiện nay bản án dân sự của ông Chấn vẫn còn hiệu lực pháp luật.
  • Tòa phúc thẩm TAND TP.HCM nhận định Thanh tra Bộ Tài chính đã lạm quyền, gây thiệt hại cho doanh nghiệp nên đã tuyên y án sơ thẩm. Trước đó, TAND TP.HCM đã buộc Thanh tra bộ này phải hủy Quyết định 150 và trả lại cho Công ty Maseco hơn 7 tỷ đồng.
  • Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm ngày 23.7 đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án Hà Hồng Đạt (38 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) 20 năm tù về tội “giết người”.
  • Hôm nay (10.7), Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại TP.HCM đã quyết định bác đơn khởi kiện và giữ y án sơ thẩm vụ nguyên Hiệu trưởng ĐH Hùng Vương TP.HCM Lê Văn Lý khởi kiện UBND TP.HCM.
  • Sáng nay (26.6), Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử đối với bị cáo Trương Duy Nhất (50 tuổi, trú tại 25 Tống Phước Phổ, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức”.
  • Ngày 17.6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án bị cáo Nguyễn Trọng Quý (20 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Châu Thành, Tiền Giang) tử hình về tội “giết người”, 5 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung là tử hình.
  • Ngày 27.5, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Lê Văn Sang (SN 1956, ngụ tỉnh Bến Tre). Sang là hung thủ đã giết hại bà lão 71 tuổi rồi thực hiện hành vi hiếp dâm với thi thể nạn nhân.