Bộ Giáo dục đề xuất lùi thời gian triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới

Thứ ba, ngày 03/10/2017 10:11 AM (GMT+7)
Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã có công văn báo cáo Chính phủ, đề xuất việc lùi thời gian triển khai chương trình, sách giáo khoa mới.
Bình luận 0

img

Bộ GD-ĐT đề xuất lùi thời gian triển khai chương trình, sách giáo khoa mới. Ảnh minh họa.

Đề xuất này của Bộ GD-ĐT sẽ được Chính phủ xem xét. Nếu đồng ý, Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội vì việc lùi thời điểm hay thực hiện theo tiến độ đã xác định tại Nghị quyết 88 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông sẽ do Quốc hội quyết định.

Trước đó, tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm học mới 2017 – 2018 do Bộ GD-ĐT tổ chức, nhiều địa phương cũng đề xuất lùi thời gian thực hiện chương trình phổ thôn mới để đảm bảo chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và tâm lí xã hội.

Thanh Hùng​ (Vietnamnet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem