Bỏ học
-
Các trường ĐH thực hiện xử lý với những sinh viên có kết quả học tập yếu kém, hàng ngàn sinh viên có nguy cơ thôi học ngay từ học kỳ đầu tiên
-
Việc Liu Qiping (người Trung Quốc) bị bố mẹ ép nghỉ học và đi làm phụ giúp gia đình, chăm lo cho em trai hiện khiến cộng đồng mạng không khỏi tranh luận.
-
Trước tình trạng học sinh bỏ học, ngành giáo dục một số tỉnh Tây Nguyên đang thực hiện nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động cùng với sự hỗ trợ về vật chất như tặng xe đạp, sách vở, đồ dùng học tập, tạo sân chơi bổ ích tại trường… để "kéo" học sinh bỏ học quay lại trường.
-
Thời gian qua, trên địa bàn các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk có hàng nghìn học sinh bỏ học giữa chừng. Có nhiều nguyên nhân như các em nghỉ học để đi làm, học nghề, thậm chí bỏ học để… lấy chồng.
-
Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngành giáo dục đang phối hợp với chính quyền địa phương các cấp vận động học sinh thôi học trở lại trường.
-
Hàng loạt sinh viên Trường ĐH Luật TPHCM bị buộc thôi học hoặc bị cảnh báo nguy cơ bị đuổi học.
-
Năm 2020, nhiều làng thuộc các xã trên địa bàn huyện Kbang (Gia Lai) đã được đưa ra khỏi diện đặc biệt khó khăn khi đã hoàn thành tiêu chí Nông thôn mới. Do đó, hàng trăm em học sinh không được thụ hưởng chính sách theo Nghị định 116 của Chính phủ. Nhiều em học sinh đứng trước nguy cơ bỏ học.
-
Thời gian gần đây, dư luận xôn xao trước thông tin nhiều học sinh lớp 6 trường THCS - THPT Tân Mỹ (huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) đọc viết khó khăn, có chữ đọc được, chữ không.
-
Họ bỏ học để đi theo “tiếng gọi đam mê” và tất cả đều thành công rực rỡ.
-
Hai nữ sinh của một trường THCS ở Phú Quốc (Kiên Giang) rủ nhau bỏ nhà, bỏ học đi nhiều ngày vẫn chưa về nhà.