Đắk Lắk: Nhiều giải pháp "kéo" học sinh thôi học trở lại trường

Ngọc Giàu Thứ năm, ngày 23/02/2023 16:21 PM (GMT+7)
Ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngành giáo dục đang phối hợp với chính quyền địa phương các cấp vận động học sinh thôi học trở lại trường.
Bình luận 0

Đồng thời, tập trung rà soát số lượng học sinh có nguy cơ thôi học để có biện pháp hỗ trợ phù hợp (dạy học phụ đạo; vận động mạnh thường quân tài trợ sách vở, nhu yếu phẩm hỗ trợ học sinh nghèo, khó khăn); tổ chức dạy 2 buổi/ngày với các bữa ăn bán trú để phụ huynh yên tâm đưa con tới trường… 

Đắk Lắk: Nỗ lực "kéo" học sinh trở lại trường sau Tết Nguyên đán - Ảnh 1.

Bố mẹ đi làm ăn xa, một số em học sinh mầm non phải theo anh chị đến trường. Ảnh: N.G

Theo số liệu thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, học kỳ I năm học 2022 – 2023 toàn tỉnh có 1.269 học sinh thôi học. Trong đó số lượng học sinh bỏ học lớn nhất là cấp THPT với 841 học sinh, cấp THCS là 315 học sinh, cấp tiểu học là 113 học sinh. 

Nguyên nhân học sinh bỏ học chủ yếu là do gặp khó khăn trong học tập; hoàn cảnh kinh tế khó khăn; nhà xa trường đi học vất vả; tác động kép của thiên tai, dịch bệnh…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem