Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Đồng bằng sông Okavango nằm ở phía tây bắc Botswana - quốc gia có tới 70% diện tích là sa mạc Kalahari. Đây là vùng đồng bằng sông lớn nhất thế giới với diện tích cố định 15.000km vuông, chưa kể sẽ tăng thêm 1.200km vuông vào mùa nước lũ. Đồng bằng sông Okavango được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới từ năm 2014.
Bộ lạc Bayei (còn gọi là Yeyi hoặc MaYeyi) là những người nói tiếng Bantu đầu tiên di cư khoảng năm 1750 từ quê hương cũ của họ là Diyei (hiện thuộc dải Caprivi của Angola và Namibia) tới huyện Ngamiland ở phía tây bắc Botswana.
Sau đó do thất bại trong xung đột với bộ lạc khác, nên bộ lạc Bayei di chuyển sâu vào vùng đồng bằng sông Okavango, trở thành những cư dân bản địa lâu đời nơi đây.
Hiện nay tại Làng Văn hóa Sankoyo ở rìa phía nam của vùng đồng bằng sông Okavango có 700 cư dân, đa số là người của bộ lạc Bayei sinh sống. Cuộc sống của cộng đồng này gắn bó với vùng đồng bằng sông Okavango tới mức các phong tục và truyền thống của họ đã trở thành một phần không thể thiếu, tạo nên những vẻ đẹp khác lạ của Di sản Thiên nhiên Thế giới này.
Bộ lạc Bayei theo chế độ mẫu hệ nên kể cả người thừa kế "vương triều" của họ cũng là con trai của người chị (em) gái của thủ lĩnh bộ lạc. Bộ lạc Bayei có đức tin vào vị Thần Sáng tạo ra thế giới, thỉnh thoảng giáng sấm sét như lời nhắc nhở con người nên sống hướng thiện, từ bỏ cái ác.
Bộ lạc Bayei được đánh giá cao về nhiều kỹ năng sinh tồn, nhất là cách đánh bắt cá bởi đồng bằng sông Okavango là vùng đất ngập nước mênh mông nên cư dân luôn phải sống chung với lũ lụt.
Đặc biệt bộ lạc Bayei đã tạo dấu ấn riêng bằng kỹ năng đóng thuyền độc mộc Mokoro làm từ gỗ mun châu Phi và cây Xúc xích - Kigelia Africana - truyền thống của mình, góp phần tạo thêm nét đặc sắc cho các tour Safari nước của Botswana.
Safari nước của Botswana gắn với hình ảnh hướng dẫn viên là người của bộ lạc Bayei chèo thuyền độc mộc Mokoro (hoặc họ buộc vài thuyền lại với nhau như kiểu thuyền Gondolier nổi tiếng ở Venice, Italia) đưa du khách lênh đênh trên sông nước khám phá môi trường, cảnh quan, thảm thực vật và hệ động vật phong phú.
Còn Safari thông thường là tour đường bộ đưa du khách đi xem và đôi khi cả săn bắt các loài động vật hoang dã, với điểm nhấn là "Big Five", tức là 5 loài động vật hung dữ và mạnh mẽ, to lớn nhất trong các loài động vật gồm: Hổ, Voi, Hà Mã, Trâu rừng, Sư Tử
Nét đặc sắc nhất trong di sản văn hóa của bộ lạc Bayei là nghi thức trình diễn các vũ điệu truyền thống nhằm thể hiện tinh thần dân tộc, thái độ sống lạc quan... qua đó tăng cường gắn kết cộng đồng.