Bố mẹ đưa con đi khám vì có biểu hiện lạ, bác sĩ hỏi: "Sao anh chị không ly hôn?"

Hà Minh Thứ tư, ngày 24/03/2021 06:00 AM (GMT+7)
Chính cách sống của cha mẹ đã khiến cho cô con gái 6 tuổi bị ảnh hưởng nặng nề.
Bình luận 0

Bé My (nhân vật được giấu tên), là một cô bé 6 tuổi xinh xắn, đáng yêu. Tuy nhiên, ngày trong tuần không có vấn đề gì xảy ra nhưng cứ đến thứ 7 là cô bé bị đau bụng đến mức phát khóc. Lúc đầu cha mẹ bé không để ý nhưng sau đó phát hiện ra con luôn kêu đau bụng vào một thời điểm nhất định khiến cả nhà vô cùng lo lắng.

Con gái 6 tuổi cứ thứ 7 lại kêu đau bụng, bố mẹ đưa đi khám thì bác sĩ hỏi ngược lại 1 câu: "Sao anh chị không ly hôn?" - Ảnh 1.

Bé My luôn đau bụng vào ngày thứ 7. (Ảnh minh họa)

Vì sao My đang còn nhỏ lại hay bị đau bụng như vậy? Vì sao cô bé lại bị đau bụng vào ngày thứ 7?

Để giải đáp câu hỏi khó hiểu này, cha mẹ của My đã đưa cô bé đến bệnh viện để kiểm tra. Sau giây phút hồi hộp chờ đợi kết quả thì cả nhà dường như chết lặng. My không bị ốm đau gì cả nhưng bác sĩ quay sang nói với bố mẹ cô bé 1 câu: "Tại sao anh chị không ly hôn?".

Câu hỏi bất ngờ của bác sĩ khiến bố mẹ của My ngạc nhiên. Đây là bệnh viện hay văn phòng luật sư, tòa án dân sự? Tại sao bác sĩ lại hỏi vợ chồng không ly hôn?

Hóa ra, mọi chuyện rất đơn giản. Bác sĩ cho rằng, có lẽ khi bố mẹ My ly hôn thì bệnh tình của cô bé sẽ được chữa khỏi ngay lập tức. Mặc dù cô bé không ốm, nhưng ngày thứ 7 ở nhà bố mẹ cô bé luôn "bận rộn"… cãi nhau. Tranh cãi xong mỗi người một nơi không có thời gian dành cho cô bé. Mỗi lần như vậy, My lại bị bỏ rơi trong không khí gia đình ngột ngạt khiến cô bé thường xuyên đau bụng vào ngày thứ 7.

Con gái 6 tuổi cứ thứ 7 lại kêu đau bụng, bố mẹ đưa đi khám thì bác sĩ hỏi ngược lại 1 câu: "Sao anh chị không ly hôn?" - Ảnh 2.

Bó mẹ My hối hận vì hay cãi nhau và bỏ mặc con cái. (Ảnh minh họa)

Khi nghe My kể thêm, bố cô bé ôm mặt hối hận còn mẹ thì khóc nức nở. Không ngờ, thời gian qua vợ chồng anh chị đã làm khổ con gái. Họ cảm thấy vô cùng xấu hổ và hứa trong tương lai sẽ không đối xử với con mình như thế nữa.

Sự việc này sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội cũng nhận được nhiều phản hồi. Không ít người bày tỏ đồng cảm vì có tuổi thơ không hạnh phúc, bố mẹ thường xuyên cãi nhau hoặc bận công việc bỏ bê con cái.

Qua câu chuyện trên, có thể thấy trẻ con rất cần sự đồng hành, hỏi han, bầu bạn của cha mẹ trong thời thơ ấu. Nếu không trẻ sẽ thấy hụt hẫng, thất vọng và có những hành động tiêu cực. Hậu quả của việc này sẽ hình thành tính cách đứa trẻ trong tương lai:

1. Đứa trẻ bất an

Đối với mỗi đứa trẻ, cha mẹ luôn là bến đỗ, là nơi an toàn nhất để tìm về. Nếu sinh ra trong gia đình không được cha mẹ quan tâm, đứa con sẽ luôn sống trong nỗi bất an. Và sau này khi lớn lên, trẻ sẽ luôn sợ bị cha mẹ bỏ rơi, sợ thất bại và luôn sợ hãi mọi thứ xung quanh.

2. Đứa trẻ nhạy cảm

Không có sự đồng hành cùng cha mẹ khi lớn lên, trẻ sẽ dần hình thành tính cách nhạy cảm. Chúng luôn nghĩ cha mẹ không thích mình, không thương mình. Vì sợ cha mẹ bỏ rơi nên trẻ sẽ cố gắng làm mọi cách để cha mẹ vui lòng. Mặc dù có những việc không thích nhưng chúng sẽ cố làm chỉ để nhận được sự ưu ái và khen ngợi của cha mẹ.

Con gái 6 tuổi cứ thứ 7 lại kêu đau bụng, bố mẹ đưa đi khám thì bác sĩ hỏi ngược lại 1 câu: "Sao anh chị không ly hôn?" - Ảnh 4.

Trẻ con rất cần sự đồng hành, hỏi han, bầu bạn của cha mẹ trong suốt thời thơ ấu. (Ảnh minh họa)

3. Đứa trẻ nổi loạn

Thực tế cũng chứng minh, khi cha mẹ không thường xuyên ở bên chia sẻ cùng con cái thì con sẽ trở nên ương bướng, nổi loạn. Lý do là vì không có cha mẹ quản lý, dạy bảo, con không sống trong nề nếp, kỷ luật. Trẻ sẽ sống bất cần, bản năng, lớn lên không phân biệt được đúng sai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem