Bộ môn

  • Thoạt nghe thì những kiểu chơi đó chẳng khác nào phương pháp tra tấn thời Trung Cổ. Thú chơi độc này đang đưa teen lên một "đẳng cấp" đau đớn mới.
  • Dân Việt - “Đội tuyển điền kinh vừa tham dự giải vô địch châu Á ở Ấn Độ, tới giải thì VĐV người có quần áo in chữ Việt Nam, người không",.ông Dương Đức Thủy - Trưởng bộ môn điền kinh phản ánh.
  • (Dân Việt) - 6 tháng đầu năm, Viện Chăn nuôi Quốc gia đã chuyển giao vào sản xuất được 2.200 con lợn, 4 triệu con gà giống gia cầm các loại, 910.000 con vịt giống các loại, 350.000 liều tinh trâu, bò đông lạnh...
  • (Dân Việt) - TS Lương Ngọc Trung Lập - Trưởng bộ môn nghiên cứu thị trường, Viện Cây ăn quả Miền Nam (SOFRI) cho biết, đơn vị này đang hợp tác với Tổ chức Nghiên cứu cây trồng và thực phẩm New Zealand (PFR) thực hiện dự án sản xuất giống thanh long mới.
  • Dân Việt - Không kể bóng đá, tính từ cuối tháng 4 tới giờ, điền kinh chính là môn thể thao xảy ra nhiều sự cố nhất của Thể thao Việt Nam.
  • Dân Việt - Sở VH-TT-DL phối hợp cùng bộ môn điền kinh Thanh Hóa quyết định sẽ cử các VĐV của đơn vị này là Quách Thị Lan, Quách Công Lịch, Nguyễn Thị Phương, Lê Thị Phương tới Bulgaria tập huấn từ trung tuần tháng 6.
  • "Những người làm bài cao thì thấy hãnh diện so với những người khác trong tổ. Những người điểm thấp cũng có phần xấu hổ với ban giám hiệu", cô Hoàng Thị Mai -hiệu trưởng Trường THPT Cao Thắng (TP Huế) cho hay.
  • Hòa Hiệp cho hay, anh cảm thấy tham gia Bước nhảy hoàn vũ (BNHV) là phí thời gian và anh cũng không phục bất kỳ ai trong dàn giám khảo.
  • Dân Việt - Được kỳ vọng như một điểm sáng có thể giúp điền kinh Việt Nam khẳng định vị thế trên đấu trường SEA Games, ASIAD trong tương lai, nhưng lúc này “hạt ngọc thô” Quách Thị Lan vẫn chưa được mài giũa cẩn thận.
  • Dân Việt – Ngày 14.4, giải cử tạ trẻ thế giới 2013 đã khép lại tại Uzbekistan. Đội tuyển cử tạ Việt Nam đã thi đấu đầy nỗ lực để giành 3 suất dự Olympic trẻ lần 2-2014…