Hợp tác với New Zealand tạo giống thanh long mới

Thứ tư, ngày 26/06/2013 10:01 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - TS Lương Ngọc Trung Lập - Trưởng bộ môn nghiên cứu thị trường, Viện Cây ăn quả Miền Nam (SOFRI) cho biết, đơn vị này đang hợp tác với Tổ chức Nghiên cứu cây trồng và thực phẩm New Zealand (PFR) thực hiện dự án sản xuất giống thanh long mới.
Bình luận 0

Trong dự án này, SOFRI sẽ đầu tư 582.000 đô la New Zealand (khoảng 9,5 tỷ đồng) cho mục tiêu sản xuất ra giống thanh long có vỏ đỏ, ruột trắng hồng; vỏ vàng ruột vàng và thanh long vỏ đỏ ruột hồng…, nhằm đáp ứng sự đa dạng của thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người nông dân.

Dự án có thời hạn 5 năm, từ 2013 - 2018. Ngoài ra, trong dự án này, phía New Zealand còn hỗ trợ Việt Nam về kỹ thuật canh tác, phòng trị bệnh, bảo quản sau thu hoạch… nhằm đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian tới, đặc biệt ở những thị trường khó tính như Nam Mỹ, châu Âu, Úc, Hàn Quốc, Nhật…

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem