Bộ Ngoại giao lên tiếng về vụ Đồng Tâm, Mỹ Đức

Hằng Phạm Thứ năm, ngày 20/04/2017 17:07 PM (GMT+7)
Vụ việc ở xã Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) sẽ được giải quyết theo đúng pháp luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết.
Bình luận 0

Chiều 20.4, tại cuộc họp báo thường kỳ, trước câu hỏi về khả năng chính quyền thành phố Hà Nội sử dụng vũ lực để giải cứu cán bộ đang bị người dân Mỹ Đức giam giữ, bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn  Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay cơ quan chức năng Hà Nội đang giải quyết tình hình theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.

Người phát ngôn cũng bày tỏ quan điểm cần xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

 Theo thông tin của Dân Việt, chiều 20.4, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP.Hà Nội - đã về huyện Mỹ Đức làm việc.

Điểm nóng Đồng Tâm - Mỹ Đức là nơi diễn ra việc 4 người dân của thôn bị giữ và dân cũng giữ 38 cán bộ - trong đó có nhiều chiến sĩ cảnh sát trong các ngày qua bắt nguồn từ các bất đồng giữa người dân và chính quyền về các quyết định thu hồi đất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem