Bộ Ngoại giao Nga
-
Nga gần đây tố Mỹ can dự trực tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine. Liệu đây có phải là dấu hiệu mới nhất cho thấy Điện Kremlin muốn đối đầu với Mỹ?
-
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vừa gửi cảnh báo tới người đồng cấp Nga Sergey Lavrov, chống lại việc Moscow lên kế hoạch sáp nhập lãnh thổ Ukraine trong cuộc điện đàm đầu tiên giữa họ kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine.
-
Killnet đã tiến hành một cuộc tấn công mạng lớn vào chính phủ Ba Lan, đánh sập một số trang web của chính phủ.
-
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova mới đây tuyên bố rằng, Ukraine không còn khả năng quay trở lại biên giới trước đây của nước này, theo hãng tin Ilna của Iran.
-
Nhà ngoại giao mạng hàng đầu của Nga cảnh báo rằng cuộc xung đột với Mỹ trong không gian mạng có thể dẫn đến leo thang trong thế giới thực giữa hai cường quốc.
-
Moscow cảnh báo, hành động tấn công mạng nhằm vào các hạ tầng quan trọng của Nga có thể dẫn đến xung đột quân sự trực tiếp và đối mặt với các biện pháp đáp trả.
-
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết phái đoàn nước này dự kiến có cuộc hội đàm tại Belgrade, tuy nhiên một số nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và NATO đã đóng cửa không phận của họ đối với máy bay của Ngoại trưởng Sergey Lavrov.
-
Theo Bộ Ngoại giao Anh, vũ khí M270B1 mà London cung cấp sẽ mang lại "sự tăng cường năng lực đáng kể cho các lực lượng Ukraine".
-
"Giải phóng" vùng Donbass là "ưu tiên vô điều kiện" đối với Moscow, trong khi các lãnh thổ Ukraine khác nên tự quyết định tương lai của mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết hôm 29/5.
-
Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev, một trong những trợ lý thân tín nhất của Tổng thống Nga Putin tuyên bố, Nga không áp đặt thời hạn và sẽ chỉ kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine khi đạt được mục tiêu "phi hạt nhân hóa, phi phát xít hóa" tại đây.