Bộ Ngoại giao Nga
-
Kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng nổ ngày 24/2, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov là một trong những nhà ngoại giao đi lại nhiều nhất trên thế giới khi ông miệt mài đến nhiều quốc gia xa lẫn gần để cố gắng giữ chân các đồng minh quan trọng của Điện Kremlin, theo Washington Post.
-
Phần Lan và Thụy Điển chính thức công bố ý định trở thành thành viên NATO vào ngày 15/5, trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
-
Ông Dmitry Rogozin, Tổng giám đốc Tập đoàn Vũ trụ Nhà nước Nga "Roscosmos" và là cựu Phó Thủ tướng phụ trách quốc phòng, đã đưa ra cảnh báo về sức mạnh hạt nhân của Moscow.
-
Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Tư 4/5 tuyên bố lính đánh thuê Israel đang chiến đấu cùng với Trung đoàn Azov cực hữu ở Ukraine và cáo buộc người Israel "trên thực tế đang hỗ trợ chủ nghĩa phát xít mới' ở Kiev, làm gia tăng căng thẳng đang diễn ra giữa Moscow và Tel Aviv, theo Times of Israel.
-
Đối thoại về ổn định chiến lược giữa Nga và Mỹ chỉ có thể nối lại sau khi Moscow đạt được tất cả các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, một quan chức ngoại giao cấp cao của Nga cho biết.
-
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã gay gắt lên án người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby vì những bình luận của ông này liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine, theo Fox News.
-
Tỷ phú Dmytro Firtash cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin không thể giành chiến thắng ở Ukraine.
-
Bộ Ngoại giao Nga đã đe dọa sẽ có "phản ứng tương xứng" trước việc các nhà chức trách Croatia từ chối giúp Moscow đưa các nhà ngoại giao bị trục xuất về nước.
-
Thêm nhiều nhân vật quyền lực bị đưa vào "danh sách đen" của Nga, có cả ông trùm Facebook Zuckerberg
CEO của Facebook, Mark Zuckerberg nằm trong số 29 chính trị gia, giám đốc điều hành và nhân vật truyền thông của Mỹ bị Moscow đưa vào danh sách đen. -
Nga dự kiến áp lệnh trừng phạt trả đũa đối với 398 thành viên của Hạ viện Quốc hội Mỹ, 87 thượng nghị sĩ Canada, và sẽ tiếp tục trừng phạt thêm nữa.