Bổ nhiệm 2 Trợ lý mới của Thủ tướng Chính phủ

PVCT Thứ năm, ngày 11/11/2021 18:39 PM (GMT+7)
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Trợ lý Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.
Bình luận 0

Cụ thể, tại Quyết định 1886/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Dương Mộng Huyền, Trợ lý ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương khóa XII, giữ chức Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhiệm kỳ 2021-2026.

Bổ nhiệm 2 Trợ lý mới của Thủ tướng Chính phủ - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có 2 Trợ lý mới. Ảnh.VGP

Tại Quyết định 1889/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đỗ Ngọc Huỳnh, Trợ lý ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, giữ chức Trợ lý ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Quyết định 1885/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đỗ Đức Toàn, Vụ trưởng, Thư ký của ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ giữ chức Trợ lý ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Theo quy định 30 của Bộ Chính trị, các chức vụ lãnh đạo được sử dụng trợ lý gồm có: Tổng Bí thư; Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Quốc hội; Thường trực Ban Bí thư; Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư; Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng; Phó Chủ tịch Quốc hội.

Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội được sử dụng không quá 4 trợ lý. Trong trường hợp cần thiết, nếu có nhu cầu sử dụng số lượng trợ lý nhiều hơn quy định thì báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem