Thứ trưởng Bộ Tài chính nêu tín hiệu sáng trong thu nộp ngân sách

Vũ Khoa Thứ sáu, ngày 27/09/2024 18:29 PM (GMT+7)
Bão Yagi khiến kế hoạch thu nộp ngân sách gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, hiệu quả thu ngân sách trong 9 tháng đầu năm vẫn giúp Bộ Tài chính đưa ra dự báo sáng sủa.
Bình luận 0

Thu ngân sách đạt 85% trong 9 tháng

Tại họp báo thường kỳ Quý III, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chia sẻ, "Năm 2024 đã đi được ba phần tư chặng đường, chỉ còn một quý nữa thôi. Tưởng rằng năm 2024 thuận lợi sẽ nhiều hơn khó khăn, công tác của ngành tài chính sẽ có nhiều thuận lợi để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Nhưng chúng ta không thể ngờ được cách đây thời gian rất ngắn, miền Bắc phải chịu cơn bão Yagi lịch sử".

Về hậu quả, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho rằng bão Yagi đã gây thiệt hại rất nặng nề cả về vật chất lẫn con người, có những thiệt hại không thể bù đắp được. Điều đó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển, kế hoạch, tính toán nhiệm vụ kinh tế xã hội của ngành tài chính.

Cơn bão khiến cả hệ thống chính trị phải cùng nhau vào cuộc để giảm nhẹ, khắc phục hậu quả của bão.

Bộ Tài chính nêu tín hiệu sáng trong thu nộp ngân sách- Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi.

Nói về kết quả kế hoạch thu ngân sách nhà nước, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết đến thời điểm hiện nay, với sự vào cuộc của toàn hệ thống, cập nhật đến hết Quý III/2024 đã đạt xấp xỉ 85% dự toán. Ngân sách địa phương và ngân sách trung ương cũng đạt khá đều về tiến độ.

Do đó, dù bão Yagi gây ảnh hưởng tiêu cực cho các hoạt động, tuy nhiên lãnh đạo Bộ Tài chính vẫn đưa ra dự báo năm 2024 sẽ đạt được nhiệm vụ về thu ngân sách nhà nước, đảm bảo nguồn lực cho các dự định thu chi đã được Quốc hội thông qua.

Hơn nữa, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi còn kỳ vọng sẽ có được phần dự trữ và phục vụ các việc thu chi đột xuất của Nhà nước.

Theo kế hoạch trước đó, dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2024 ước đạt hơn 1,7 triệu tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa hơn 1,44 triệu tỷ; thu từ dầu thô khoảng 46.000 tỷ đồng; thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu dự kiến 204.000 tỷ đồng; và thu viện trợ khoảng 6.575 tỷ đồng.

Với tiến độ thu đạt 85% kể trên, ước tính ngân sách Nhà nước đã thu hết Quý III/2024 là trên 1,44 triệu tỷ đồng. Đáng chú ý, đây cũng là tiến độ thu ngân sách Nhà nước 9 tháng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Bộ Tài chính tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm

Chia sẻ về các kế hoạch tiếp theo, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, nhiệm vụ của Bộ Tài chính vẫn được giao tập trung thu đúng, thu đủ các khoản thu ngân sách và đạt được nhiệm vụ thu ở mức cao nhất, đảm bảo cho hoạt động của nhà nước, chính phủ.

Và nếu vượt kế hoạch thu ngân sách thì dành ra để đáp ứng nhu cầu chi cho các nhiệm vụ đầu tư, phát triển hạ tầng dự án, công trình quan trọng của đất nước.

Thứ Trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết trong kỳ họp Quốc hội sắp tới, Bộ Tài chính có hơn 10 Đề án trình ra Quốc hội. Trong đó, có 2 Luật sẽ trình để Quốc hội xem xét và thông qua, đó là Luật Thuế Giá trị gia tăng sửa đổi và 1 Luật sửa đổi 7 luật. Có 3 Luật sẽ trình xin ý kiến Quốc hội thảo luận cho ý kiến là Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập đặc biệt và Luật số 69 Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư và sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng thực hiện các báo cáo về kinh tế xã hội, thu chi ngân sách và dự kiến dự toán năm 2025.

"Những nhiệm vụ này hết sức nặng nề và hết sức quan trọng. Lãnh đạo Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn chủ trì các nội dung này, chủ động xây dựng và báo cáo cấp có thẩm quyền trình ra Quốc hội, đảm bảo chất lượng, thời gian, tiến độ và kết quả tốt nhất", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi chia sẻ.

Liên quan đến công tác hỗ trợ thiệt hại sau bão Yagi, trước đó Bộ Tài chính đã hoàn thiện đề xuất giảm tiền thuê đất, và gửi xin ý kiến dự thảo Nghị định quy định về việc giảm tiền thuê đất năm 2024. Trong đó, dự kiến 2 phương án giảm là 15% hoặc 30%. Mức giảm tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp của năm 2024 theo quy định của pháp luật. Không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất còn nợ của các năm trước năm 2024 và tiền chậm nộp (nếu có).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem