Bộ Tài nguyên và Môi trường
-
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến công tác kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông.
-
Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của UBND thành phố Hà Nội về việc giao đất dịch vụ cho hơn 5.700 hộ gia đình, cá nhân tại huyện Mê Linh bị thu hồi trên 30% đất nông nghiệp.
-
Bắt đầu từ hôm nay 3/1/2023, việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ chính thức bắt đầu và kết thúc vào ngày 15/3/2023. Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân để trình Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ dự thảo Luật Đất đai trước ngày 1/4/2023.
-
Theo Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, bên cạnh những ưu điểm, Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường còn có một số vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện các nguyên tắc và quy định của Đảng.
-
UBND TP.HCM vừa kiến nghị với Bộ Tài nguyên và Môi trường 12 nội dung trong lĩnh vực đất đai để đưa vào dự thảo nghị quyết nhằm giúp thành phố có cơ chế đặc thù, đẩy nhanh tốc độ phát triển…
-
12 vấn đề trong lĩnh vực đất đai vừa được UBND TP.HCM kiến nghị đến Bộ Tài nguyên và Môi trường bao gồm: chủ động ban hành hệ số điều chỉnh giá đất, thí điểm cho các tổ chức sử dụng đất đóng thuế đất hằng năm, gia hạn sử dụng đất...
-
Đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân để hoàn thiện luật.
-
Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa cho biết, dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021 - 2025 được bố trí 119.666 tỷ đồng.
-
Hiện nay, tại các địa phương, đặc biệt là Hà Nội vẫn tồn tại thực trạng các dự án, công trình chậm tiến độ sử dụng đất, bỏ hoang nhiều năm, gây lãng phí đất đai. Do đó, Hà Nội đã tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm và kiên quyết thu hồi đất các dự án có vi phạm.
-
Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo an toàn pháp lý hơn cho các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, Hiệp hội Ngân hàng đã kiến nghị một số nội dung quy định vẫn còn nhiều bất cập, cần sửa đổi để phù hợp với thực tiễn hoạt động ngân hàng.