Bỏ tiền trăm triệu để... đi chợ, ngư dân sắm những gì ra khơi?

Dũ Tuấn Thứ ba, ngày 14/02/2017 06:45 AM (GMT+7)
Sau khi nghỉ Tết nguyên đán, ngư dân Bình Định đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng để đi chợ mua thức ăn và nạp phí tổn (dầu, đá ướp…) vươn khơi đến ngư trường Trường Sa, Hoàng Sa đánh bắt thủy sản.
Bình luận 0

Ngày 13.2, tại cảng cá Quy Nhơn (Bình Định) tấp nập cảnh ngư dân hối hả vận chuyển đá lạnh, dầu và thức ăn lên tàu chuẩn bị vươn khơi. Sau nhiều ngày nằm bờ nghỉ Tết, tàu BĐ 91359 TS, 700CV cùng  11 ngư dân chuẩn bị mở chuyến biển đầu năm.

img

Tại cảng cá Quy Nhơn (Bình Định), các ngư dân tấp nập đưa đá lạnh xuống hầm tàu chuẩn bị vươn khơi. Ảnh: Dũ Tuấn

Ngư dân Võ Văn Máy (trú phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) cho biết: “Chúng tôi đang chuẩn bị cho chuyến khai thác đầu năm tại Trường Sa. Ăn Tết ở bờ lâu quá nên rất nhớ biển, ra khơi chuyến này hy vọng sẽ đánh bắt được nhiều thủy sản”.

img

 Tàu BĐ 91359 TS, 700CV cùng  11 ngư dân chuẩn bị mở chuyến biển đầu năm. Ảnh: Dũ Tuấn

img

 Khẩn trương mang vật dụng cần thiết lên tàu. Ảnh: Dũ Tuấn

Để chuẩn bị cho chuyến biển, ngư dân Máy cùng các thuyền viên khác phải dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ đạc, vật dụng. Người đi chợ mua thức ăn, người lo bếp núc, người đưa đá vào hầm tàu… Không khí lao động rất khẩn trương, ai cũng nhanh chóng hoàn thành công việc của mình để kịp giờ vươn khơi.

“Mới ra Tết nên phí tổn tăng khoảng 20% so với ngày thường nhưng anh em chúng tôi vẫn chấp nhận vươn khơi. Tổng chi phí lên đến 120 triệu đồng” - thuyền viên Bùi Phước Hòa chia sẻ.

img

Không khí tại cảng cá Quy Nhơn rất khẩn trương. Ảnh: Dũ Tuấn

Trở về sau chuyến biển xuyên Tết, 12 thuyền viên của tàu BĐ 96999 TS do ngư dân Huỳnh Văn Đỏ (40 tuổi, trú xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn) làm thuyền trưởng chuẩn bị “đạp” sóng  mưu sinh. Để chuẩn bị cho chuyến đi 20 ngày tại ngư trường Trường Sa, tàu BĐ 96999 TS đã sắm phí tổn hơn 130 triệu đồng. Mỗi chuyến biển mang theo 6.000 lít dầu, 2.000 cây đá… và thức ăn, nước uống để ngư dân đánh bắt hàng chục ngày trên biển.

img

Nhiều tàu cá Bình Định mở chuyến biển đầu năm. Ảnh: Dũ Tuấn

“Đa phần đều là những ngư dân lâu năm trong nghề và cùng nhau lênh đênh trên biển thời gian dài nên chúng tôi rất hiểu nhau. Chuyến biển trước thua lỗ nên chuyến này hy vọng đánh bắt hiệu quả”- ngư dân Đỏ cho hay.

Ông Trần Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở NNPTNT Bình Định cho biết: “Bình Định có khoảng 6.350 tàu cá cùng 45.000 ngư dân đánh bắt thường trực trên biển. Hiện nay rất nhiều tàu cá đã mở chuyến biển đầu năm tại ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem