Không thể để từng người dân đi đóng án phí được. Với vụ Vedan gây ô nhiễm sông Thị Vải, Bộ quyết tâm theo đuổi đến cùng, chỉ cho phép Công ty Vedan hoạt động trở lại đúng công suất thiết kế khi nguồn chất thải đã được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và hoàn thành bồi thường cho người dân. Công ty Vedan chưa bồi thường thoả đáng cho người dân 3 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, TP.HCM thì Bộ TN&MT chưa hết trách nhiệm...
Ông Phạm Khôi Nguyên - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường
Hội Nông dân hoàn toàn có quyền đại diện cho nông dân
Một số người còn băn khoăn về việc Hội nông dân các cấp có quyền hay không có quyền đại diện cho nông dân đứng ra khởi kiện Vedan ra toà. Theo tôi, về mặt luật pháp, Hội nông dân các cấp hoàn toàn có quyền này một khi nông dân của 3 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, TP.HCM đồng tình uỷ quyền cho Hội đứng ra khởi kiện Công ty Vedan và Hội chấp nhận việc uỷ quyền này. Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị-xã hội của giai cấp nông dân, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng hợp pháp của nông dân thì việc vào cuộc giúp nông dân trong vụ kiện Công ty Vedan ra toà là hiển nhiên. Việc Hội đứng ra khởi kiện Công ty Vedan theo sự uỷ quyền của nông dân vừa đúng về mặt luật pháp.
Ông Đặng Thanh Sơn - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự, hành chính (Bộ Tư pháp)
“Nông dân sẽ chắc thắng”
Các cơ quan, ban ngành tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đứng ra làm việc, thương lượng mức đền bù thiệt hại với Công ty Vedan chính là giúp Vedan, đáng ra, Công ty Vedan phải làm việc, thương lượng với từng hộ dân bị thiệt hại. Vedan đã thừa nhận “đóng góp” 77% mức độ, phạm vi gây ô nhiễm trên lưu vực sông Thị Vải và đã có những thống kê, thiệt hại của ND do các ngành, chức năng tiến hành thời gian qua, thì không lo không có chứng cứ để kiện Vedan ra toà. Tôi và 48 luật sư của Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho rằng, nếu ND kiện thì chắc thắng.
Ông Nguyễn Văn Hiến - Giám đốc Sở Tư pháp Bà Rịa-Vũng Tàu
Vui lòng nhập nội dung bình luận.