Bò tót lai F1
-
Ngày 28/11, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Vườn Quốc gia Phước Bình tổ chức Hội thảo khoa học đánh giá khả năng phát triển của đàn bò tót lai và đề xuất phương án quản lý, chăm sóc và phát triển trong thời gian tới. Dự hội thảo lần này có hơn 40 chuyên gia, nhà nghiên cứu và cán bộ quản lý.
-
Điểm nhấn đặc biệt ở Vườn Quốc gia Phước Bình (huyện Bác Ái tỉnh Ninh Thuận) so với các khu bảo tồn thiên nhiên khác trên cả nước bởi ở đây có đàn bò tót lai 12 con, gồm 10 con F1, 1 con F2 và 1 con F3 đang sinh sống.
-
Sau hơn 6 tháng được đưa về nơi ở mới trong môi trường bán hoang dã, đàn bò tót lai từng gầy trơ xương cách đây hơn một năm nay “hồi sinh” mạnh mẽ. Có con đã béo tốt và rất “hung hăng”, nhiều lần giao phối đúng với bản chất hoang dã của bò tót.
-
Đàn bò tót lai F1 gầy trơ xương ở Vườn Quốc gia Phước Bình (Ninh Thuận) từng khiến dư luận xôn xao 1 năm trước, nay đã được đưa về nơi ở mới ngoài môi trường tự nhiên bán hoang dã. Hiện nay các cá thể bò đã hồi sức và bắt đầu có dấu hiệu giao phối để sinh sản...
-
Chỉ sau một thời gian ngắn về với chủ mới, đàn bó tót lai Ninh Thuận như được “hồi sinh”. Và vui hơn, chúng đã có những “hậu duệ”.
-
Sáng 5/10, tại Vườn Quốc gia Phước Bình (huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận), Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng và Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình đã chính thức bàn giao và tiếp nhận đàn bò tót lai quý hiếm xôn xao công luận những ngày qua.
-
Ngày 2/10, đoàn cán bộ thú y thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tỉnh Ninh Thuận cùng Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình, Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng có mặt tại thôn Bạc Rây 2, nơi đang nuôi nhốt 10 con bò tót lai F1 và một bò tót lai F2.
-
Sáng 1/10, cán bộ Trung tâm Ứng dụng Khoa học công nghệ trực thuộc Sở KH-CN tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với nhân viên Ban quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình (Ninh Thuận) kiểm tra, đánh giá thực trạng đàn bò tót lai F1 đang nuôi nhốt tại khu vực thôn Bạc Rây 2.