Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 4/10, PV Dân Việt đã có dịp trở lại Vườn Quốc gia Phước Bình ở huyện Bác Ái (Ninh Thuận) và chứng kiến đàn bò tót lai 12 con (10 con F1, 1 con F2 và 1 con F3) đã thay da đổi thịt, da căng và lông bóng mướt.
Con nào da cũng căng, lông bóng mượt, trông linh hoạt thấy rõ hơn khi còn nhốt trong chuồng...
Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Tường Giao, Phó giám đốc vườn Quốc gia Phước Bình cho biết, vào tháng 6/2021, đàn bò tót đã được di chuyển về nơi ở mới trong khuôn viên rộng lớn khoảng 5 hecta, trong phạm vi rừng thực vật thuộc quản lý của vườn quốc gia Phước Bình.
"Tại đây, đàn bò được chăm sóc thường xuyên bằng thức ăn tươi xanh và được tự do đi lại trong môi trường tự nhiên bán hoang dã. Nhờ môi trường này mà đàn bò bắt đầu "hồi sinh", con nào cũng nhanh nhẹn, thay da đổi thịt từng ngày so với thời điểm cách đây gần 1 năm..." ông Giao thông tin.
Cũng theo ông Giao, hiện nay 12 cá thể bò tót lai đang được nuôi thả trong phạm vi 1 hecta, sau khi vườn quốc gia Phước Bình hoàn thiện hệ thống chuồng trại cố định thì sẽ mở rộng phạm vi nuôi thả tự nhiên bán hoang dã lên hơn 3 hecta để đàn bò có thể hoàn nhập với lối sống tự nhiên theo bản năng.
"Trong thời gian tới, ngoài việc hoàn chỉnh việc xây dựng hệ thống chuồng trại quy mô lớn, Vườn Quốc gia Phước Bình cũng sẽ đầu tư trồng cỏ xanh trên vùng đất rộng hơn 1 hecta đất để bổ sung thức ăn cho đàn bò. Có thêm nguồn thức ăn này, đàn bỏ sẽ đủ thức ăn và hồi phục toàn diện theo bản năng hoang dã của bò cha ở môi trường tự nhiên...", ông Giao chia sẻ.
Theo quan sát của PV, bên cạnh thức ăn tươi xanh ngoài tự nhiên, đàn bò tót lai còn được bổ sung thức ăn tinh do Vườn Quốc gia Phước Bình cung cấp nên một số con bắt đầu thể hiện sự mạnh mẽ, hoang dã khi thấy bóng người xuất hiện.
Rõ nhất tính "săn mồi" của đàn bò tót là khi thấy nhóm người chúng tôi xuất hiện bên ngoài hàng rào, đàn bò bên trong đã khịt mũi, quay đầu dương đôi sừng lên như sẵn sàng nghênh chiến.
Nhân viên được giao nhiệm vụ chăm sóc thức ăn hàng ngày với đàn bò tót cho biết, nhờ được nuôi thả tự do trong môi trường tự nhiên bán hoang dã.
Được tiếp cận với nhiều cây xanh, sông suối, nên khả năng sinh tồn ngoài tự nhiên của đàn bò cũng đã dần được hồi phục.
Nhờ sung sức, nên thường xuất hiện sự tranh giành, giao phối giữa các cá thể bò đực với cá thể bò cái ở khu hoang dã mới này...
"Đã xuất hiện việc giao phối giữa cá thể đực và cái trong đàn thời gian qua. Chúng tôi vẫn đang theo dõi để ghi nhận từng thời gian giao phối của đàn bò và đánh giá cụ thể hơn về khả năng thụ tinh, sinh sản của đàn bò.
Nếu đàn bò tót F1 có thể sinh sản được thế hệ tiếp theo, thì đó là tin rất vui cho dự án bảo tồn nguồn gen quý hiếm...", ông Nguyễn Tường Giao cho biết.
Trước đó, vào tháng khoảng tháng 10/2020, dư luận xã hội xôn xao trước thông tin đàn bò tót 11 con do Trung tâm ứng dụng khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng quản lý và nuôi nhốt tại thôn Bạc Rây 2, xã Phước Bình, huyện Bác Ái (tỉnh Ninh thuận) gầy trơ xương do thiếu ăn nhiều ngày.
Sau đó, vào khoảng cuối tháng 10/2020, đàn bò được bàn giao lại cho Vườn Quốc gia Phước Bình quản lý và chăm sóc.
Thời điểm bàn giao, đàn bò tót lai gồm 10 con bò tót lai F1 (5 con đực, 5 con cái ) và 1 con bò tót lai F2 giống cái.
Đến đầu tháng 12/2020, bò tót F2 tiếp tục sinh con là thế hệ F3. Đến nay, tổng đàn có 12 con, đang được Vườn Quốc gia Phước Bình quản lý và chăm sóc để phục vụ đề án nghiên cứu và bảo tồn nguồn gen bò tót quý hiếm ở Ninh Thuận.