Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trả lời về cải cách tiền lương tại buổi tiếp xúc cử tri

Dũ Tuấn Thứ ba, ngày 10/10/2023 18:39 PM (GMT+7)
Ngày 10/10, tại TP.Quy Nhơn và Phù Cát, Bình Định diễn ra Hội nghị tiếp xúc giữa Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Tham dự có ĐBQH -Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc.
Bình luận 0

Tại buổi tiếp xúc, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định Lý Tiết Hạnh, đã thông tin về nội dung kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV sắp tới.

Cử tri tỉnh Bình Định nêu nhiều vấn đề xoay quanh bất cập từ các bộ sách giáo khoa mới của các cấp học như: Nước ta có đủ tiềm lực về soạn thảo và in ấn bộ sách giáo khoa chung toàn quốc, tuy nhiên hiện không có bộ sách giáo khoa thống nhất. Bộ sách giáo khoa hiện nay nặng hơn, giá cao hơn gây lãng phí.

Cử tri của tỉnh Bình Định kiến nghị Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo soạn thảo bộ sách giáo khoa chung thống nhất trên toàn quốc.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc làm việc tại Bình Định - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc. Ảnh: DT.

Một vấn đề nữa là hiện nay, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã được giao quyền tự chủ tài chính theo Nghị định số 60 ngày 21/6/2021 của Chính phủ. Tuy nhiên, việc điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập chưa được điều chỉnh trong khi mức lương cơ sở đã được điều chỉnh. Các cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm, chỉ đạo Bộ Y tế xem xét, sớm ban hành thông tư điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh phù hợp với tình hình hiện nay; đồng thời sớm xây dựng cơ chế thực hiện để các cơ sở y tế có nguồn thu đảm bảo thực hiện tự chủ tài chính.

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị một số vấn đề liên quan đến cải cách tiền lương.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định Vũ Hồng Quân nêu vấn đề, thời gian qua Chính phủ và đã có nhiều chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là các gói hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động.

Tuy nhiên, hiệu quả hấp thụ vốn rất thấp, trong khi đó tín dụng thừa tiền, doanh nghiệp "khát" vốn.

Ông Quân nêu thực tế, hiện các doanh nghiệp gỗ ở tỉnh Bình Định chưa tiếp cận gói, hỗ trợ doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc làm việc tại Bình Định - Ảnh 2.

Hội nghị tiếp xúc giữa Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định với Mặt trận và các tổ chức thành viên trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Ảnh: DT.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cảm ơn cử tri và nhân dân Bình Định đã gửi nhiều ý kiến thuộc vấn đề quốc kế dân sinh và những vấn đề còn tồn tại, cần tháo gỡ.

10 vấn đề mà cử tri và nhân dân Bình Định có văn bản gửi đến đoàn ĐBQH đã được Bộ trưởng giải đáp cụ thể.

Liên quan đến kiến nghị về cải cách tiền lương, Bộ trưởng cho biết, hiện Chính phủ đề xuất lộ trình cải cách tiền lương với 6 nội dung, dự kiến thực hiện từ ngày 1/7/2024. Căn cứ kết luận cấp có thẩm quyền về lộ trình cải cách chính sách tiền lương sẽ báo cáo, trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định các nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới để các cơ quan có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định cụ thể chế độ tiền lương mới đối với các đối tượng thuộc thẩm quyền.

Có những vấn đề thuộc thẩm quyền của Bộ Tài chính, Bộ trưởng đã có trả lời cụ thể; những kiến nghị liên quan đến bộ, ngành khác, đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tập hợp kiến nghị để gửi đến trước kỳ họp Quốc hội.

Trước đó, chiều 9/10 Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã dự lễ khánh thành Trường Tiểu học Vĩnh An (xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem